Khẩn trương phương án xây dựng Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hiện đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư, bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất dự án và sàng khởi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng vẫn chưa được địa phương bàn giao mặt bằng.

Ảnh hưởng tiến độ

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 657/TTg ngày 19/5/2020, với công suất 20 triệu hành khách/năm. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh sớm thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trường.

Chú thích ảnh
Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TTXVN.

Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2021 - 2024, với khoảng 24 tháng thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.

Qua tìm hiểu, hiện tại, các gói thầu thi công phá dỡ, nền đất, móng cọc, sàn đáy tầng hầm công trình đã động thổ và triển khai thi công cọc thử từ ngày 26/7. Đến nay, công tác thi công cọc thử đã hoàn thành 9/10 cọc, đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công cọc đại trà. Tư vấn thiết kế dự án cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán. Từ cuối tháng 9/2022, ACV đã trình Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán xây dựng công trình cho toàn bộ dự án, đảm bảo điều kiện khởi công. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được nhận bàn giao mặt bằng thi công, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình.

Theo kế hoạch, sau khi thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất trong dự án cần thu hồi theo quy định; xác minh, xác nhận nguồn gốc sử dụng nhà đất do người sử dụng đất kê khai làm cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, các cơ quan liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án thẩm định từ ngày 29/9/2022 đến 15/10/2022. 

Dự kiến, việc bàn giao mặt bằng khoảng 16 ha để khởi công dự án sẽ hoàn thành trong tháng 10/2022.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, diện tích khu đất cần thu hồi khoảng 16,05 ha, vị trí khu đất tại Phường 4, Phường 12, Phường 15 (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). 

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 28/7/2022 của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc tổ chức bàn giao khu đất diện tích khoảng 16,05 ha để xây dựng Nhà ga hành khách T3 chia làm 2 đợt: Đợt 1 bàn giao 14,757 ha (dự kiến đầu tháng 10/2022); đợt 2 bàn giao 1,293 ha sau khi hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định (dự kiến trước 30/10).

Dự án Nhà ga hành khách T3 và công trình phụ trợ được xây dựng nhằm phục vụ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác, phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất; giảm tải cho Nhà ga T1, T2 hiện đang quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp các dự án đang triển khai tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Để nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Chính phủ đã đồng ý triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3. 

Thủ tướng yêu cầu ACV và UBND TP Hồ Chí Minh tiến hành khởi công trong quý III/2022 sau khi nhận bàn giao mặt bằng, hoàn thành đồng bộ đưa vào khai thác, sử dụng trong tháng 9/2024. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm an toàn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền trong thời gian nhanh nhất. 

Ngoài ra, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp kịp thời giải quyết, hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc triển khai các dự án nêu trên trong thời gian nhanh nhất. Dự án Nhà ga hành khách T3 chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Thanh Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.