Khẩn trương kiểm tra thông tin vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa giao cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thông tin về việc vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin về việc vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú trên địa bàn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định. Các đơn vị có biện pháp tăng cường, quản lý, rà soát việc thực hiện các bữa ăn và chế độ, chính sách khác đối với trẻ em Mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn.

Cơ quan chức năng báo cáo kết quả kiểm tra, thực hiện các nội dung trên trước ngày 20/2/2024.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin: Sau bữa ăn trưa 21/12/2023 đến đầu giờ học buổi chiều, nhiều học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1 (thành phố Thanh Hóa) xuất hiện triệu chứng nôn và được giáo viên gọi phụ huynh đến đưa về. Cuối buổi chiều cùng ngày, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, đi ngoài. Đến sáng 22/12 có học sinh phải nhập viện với các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, sốt cao. Các gia đình đã chủ động đưa trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa.

Sau khi có kết quả xét nghiệm về nguyên nhân vụ ngộ độc, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh đã ký quyết định xử phạt hành chính 16 triệu đồng đối với Công ty Phúc Nguyễn - đơn vị cung ứng thực phẩm, chế biến phục vụ bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1 vì đã có hành vi thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng.

Việt Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.