Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 13

Bão số 13 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Chú thích ảnh
Lồng, bè của người dân trên Đầm Cù Mông (Đắk Lắk) bị ảnh hưởng sau bão. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hiện các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu tái sản xuất của người dân, các ngành chức năng đã sẵn sàng phương án cung ứng, điều tiết con giống, vật tư đến từng vùng bị ảnh hưởng.

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần nhanh chóng thống kê thiệt hại, đặc biệt là tổ chức vệ sinh khu vực nuôi, giám sát môi trường nước, chủ động khử trùng và phòng ngừa dịch bệnh phát sinh. Các địa phương đồng thời rà soát nhu cầu con giống, vật tư thiết yếu để có phương án điều tiết hợp lý giữa các vùng.

Khu vực Trung Bộ - nơi tập trung phần lớn các cơ sở sản xuất giống thủy sản hiện có nguồn cung khá dồi dào. Tuy nhiên, việc tái thả giống cần thực hiện đúng thời điểm, chỉ khi môi trường nước đã đảm bảo an toàn. Cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng khuyến cáo người dân nên chọn giống có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại tỉnh Đắk Lắk, vùng nuôi thủy sản phía Đông tập trung chủ yếu ở Đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh cho biết, dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm cũng như triển khai các giải pháp phòng, chống bão trên các bè, lồng nuôi thủy sản nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Hiện tỉnh đang khẩn trương thống kê, hỗ trợ bước đầu để người nuôi thủy sản sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế.

Trước thực tế này, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương ven biển có giải pháp ngay từ đầu trong thực hiện quy hoạch, đề án nuôi trồng thủy sản của tỉnh, nghiêm cấm tình trạng nuôi tự phát, không theo quy hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lĩnh vực chăn nuôi cũng chịu tổn thất lớn. Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho biết, những ngày qua, mưa lớn kéo dài và bão liên tiếp đã khiến nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân và doanh nghiệp chăn nuôi. Hàng chục nghìn con gia súc, hàng trăm nghìn con gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết, nhiều chuồng trại, tài sản bị hư hỏng nặng, để lại muôn vàn khó khăn cho bà con.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã phát động quyên góp tiền, vật tư, nhu yếu phẩm, đồng thời tổ chức các chuyến đi thiện nguyện nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ. “Hiện nhu cầu về con giống, vật tư, hóa chất tiêu độc khử trùng là rất cấp thiết. Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp hội viên cùng chung tay giúp người chăn nuôi khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Hiệp hội cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp bị thiệt hại chia sẻ thông tin với Văn phòng Hiệp hội về số lượng gia súc, gia cầm, chuồng trại, nhà xưởng bị thiệt hại để hiệp hội kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chức năng xem xét, có phương án hỗ trợ kịp thời.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín, đặc biệt là những ruộng bị ngập, đổ ngã để tránh thóc mọc mầm. Với lúa giai đoạn chín sữa - chắc xanh bị đổ, cần dựng lại và tăng cường kiểm tra, phòng trừ sâu bệnh như rầy nâu, bệnh khô vằn.

Đối với rau màu, nhanh chóng tận thu diện tích còn khả năng thu hoạch, dựng lại cây bị đổ, xới phá váng để thông thoáng đất. Các diện tích thiệt hại hoàn toàn cần thu dọn tàn dư, làm đất sớm cho vụ mới, ưu tiên trồng rau ngắn ngày phục vụ nhu cầu rau xanh tăng cao sau bão. Với cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, cần đào rãnh, bơm hút nước chống úng, xới phá váng sau khi nước rút để đất thông thoáng, giúp rễ cây phục hồi. Với cây đang nuôi quả, nên phun bổ sung phân bón lá có chứa sắt, bo, canxi, kẽm... để hạn chế nứt, rụng quả. Cây bị long gốc cần dặm chặt, vun gốc, xử lý bằng chế phẩm sinh học; sau khi rễ phục hồi, mới bón phân hữu cơ kết hợp phân khoáng để tăng sức sinh trưởng.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 10/11, bão số 13 và hoàn lưu đã gây thiệt hại 54.285 lồng bè nuôi trồng thủy sản và 18 ha diện tích nuôi tôm, cá; 4.534 ha lúa, hoa màu bị ngập, gãy đổ; 35.045 ha cây trồng khác bị thiệt hại; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 179 tàu cá bị sóng đánh chìm hoặc hư hỏng.

Trước tình hình đó, các địa phương đang đồng loạt triển khai các biện pháp khắc phục, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm sau bão.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.