Vùng nuôi trồng thủy sản Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do bão số 13

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã gây thiệt hại khoảng 54.000 lồng nuôi trồng thủy sản ở các vùng nuôi trồng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk với thiệt hại ước tính khoảng 1.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang khẩn trương thống kê, đánh giá đầy đủ thiệt hại và hỗ trợ người người dân khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Chú thích ảnh
Sau bão, số cá còn lại trong ô lồng cũng chết hàng loạt trên Đầm Cù Mông. 

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại vùng nuôi thủy sản xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc và phường Sông Cầu… bão số 13 kèm mưa to, gió lớn, sóng cao khiến hàng nghìn lồng, bè nuôi cá, tôm giá trị cao bị “tan nát”, thậm chí một số khu vực nuôi trồng lồng, bè bị sóng đánh dạt vào bờ… khiến người nuôi mất trắng lồng cá, tôm sắp đến kỳ thu hoạch.

Thất thần trước khối tài sản hàng tỷ đồng vừa bị bão “cuốn trôi”, chị Nguyễn Thị Hồng Lắm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, gia đình chị có 100 lồng nuôi cá chim, cá mú sắp đến kỳ thu hoạch với vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng. Trước dự báo về sức tàn phá của bão số 13, đã gia cố lồng bè, củng cố hệ thống neo nhưng vẫn không thể chống chịu nổi khi bão quét qua. Gia đình chị gần như mất trắng toàn bộ tài sản, vốn, công sức đã đầu tư trước đó với ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Trung, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk buồn bã cho biết, năm nay gia đình ông nuôi 40 bè cá chim và cá dìa trên Đầm Cù Mông, còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thu hoạch. Thế nhưng bão số 13 đi qua đã cuốn trôi tất cả, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng lo ngại là hàng ngàn người dân nuôi thủy sản trên Đầm Cù Mông đều rơi vào hoàn cảnh tương tự, bão tàn phá khiến bà con mất sinh kế và rất khó khăn để có nguồn vốn tái đầu tư, ổn định cuộc sống.

Cùng trong tình cảnh, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk cho hay, hàng chục năm qua mới chứng kiến cảnh “tan hoang” của lồng, bè sau khi bão đổ bộ. Nhiều hộ dân “trắng tay” sau bão khi thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Do đó, mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm có giải pháp hỗ trợ để bà con có điều kiện khôi phục sản xuất.

Chú thích ảnh
Lồng, bè của người dân trên Đầm Cù Mông bị ảnh hưởng sau bão. 

Chủ tịch UBND phường Sông Cầu Võ Ngọc Thạch cho biết, Sông Cầu là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13. Riêng lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản thiệt hại trên 157 tỷ đồng; trong đó, diện tích ao đìa, hồ nuôi là 164 ha; lồng, bè nuôi khoảng 74.672 m³. Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt các tàu thuyền đánh bắt thủy sản và xuồng máy nuôi trồng thủy sản bị chìm, hướng dẫn bà con nhân dân khắc phục lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

UBND phường Sông Cầu cũng kiến nghị tỉnh và Trung ương xem xét, có cơ chế, chính sách kịp thời để hệ thống Ngân hàng thực hiện biện pháp “khoanh nợ”, “giãn nợ” và cho vay lại nhằm khôi phục sản xuất đối với các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13, nhất là vay vốn để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn phường khi người dân bị thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, hoạt động nuôi trồng thủy sản của phía Đông tỉnh Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở Đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài và Vịnh Vũng Rô, vừa qua bão số 13 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với vùng nuôi thủy sản của tỉnh. Dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm cũng triển khai các giải pháp phòng, chống bão trên các bè, lồng nuôi thủy sản nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Hiện tỉnh đang khẩn trương thống kê, hỗ trợ bước đầu để người nuôi thủy sản sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế.

Chú thích ảnh
Vịnh Xuân Đài một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão. 

Đối với công tác khắc phục thiệt hại trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương ven biển cần đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại, đồng thời có giải pháp ngay từ đầu trong thực hiện quy hoạch, đề án nuôi trồng thủy sản của tỉnh, nghiêm cấm tình trạng nuôi tự phát, không theo quy hoạch nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, nhanh chóng huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra, sớm ổn định đời sống và sinh kế cho nhân dân.

Vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định cấp số tiền 45 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh) và 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để hỗ trợ khẩn cấp cho các xã, phường ven biển thực hiện khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra.

Bài, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.