Khẩn trương khôi phục cấp điện sau mưa đá, dông lốc diện rộng tại miền Bắc

Ngày 3/5, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện sau đợt mưa dông, mưa đá diện rộng.

Dù mưa đá đã chấm dứt, hoàn lưu mưa dông và các ảnh hưởng sau thiên tai vẫn tiếp tục tác động đến vận hành lưới điện.

Chú thích ảnh
Một nhà dân ở xã Phú Lương (tỉnh Tuyên Quang) bị hư hại do dông lốc kèm mưa đá gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, chiều tối 2/5, thời tiết cực đoan với mưa lớn kèm dông lốc, sấm sét và mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh…, gây hư hỏng hạ tầng; trong đó có lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực.

Tại các địa bàn bị ảnh hưởng, nhiều vị trí đường dây bị hư hỏng, thậm chí có điểm gãy đổ cột do gió giật mạnh. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị điện lực đã huy động lực lượng, tổ chức nhiều mũi công tác tiếp cận hiện trường, cô lập điểm sự cố, thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, đồng thời triển khai phương án khắc phục phù hợp với từng khu vực.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng cán bộ, công nhân viên điện lực làm việc xuyên đêm, ưu tiên khôi phục cấp điện cho các phụ tải quan trọng và khu dân cư, đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn kỹ thuật trước khi đóng điện trở lại.

Theo EVNNPC, các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực, duy trì ứng trực, nỗ lực khắc phục nhanh nhất các sự cố do thiên tai gây ra, với mục tiêu sớm khôi phục cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Song song với việc khắc phục sự cố, ngành điện khuyến cáo người dân không đến gần khu vực cột điện đổ, dây điện đứt; không chạm vào thiết bị điện ngoài trời khi thời tiết xấu; chủ động kiểm tra hệ thống điện trong gia đình và kịp thời thông báo các nguy cơ mất an toàn qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769.

Sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các đơn vị điện lực trong điều kiện thời tiết nguy hiểm đã góp phần giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thiên tai.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.