Đảm bảo cung cấp điện khi nắng nóng kéo dài

Bộ Công Thương thông tin phụ tải điện tăng sớm do nắng nóng, song hệ thống vẫn trong tầm kiểm soát nhờ nhiều giải pháp đồng bộ từ nguồn, lưới đến điều hành.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Công Thương tại họp báo thường kỳ quý I/2026, chiều 9/4.

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 Bộ Công Thương, trả lời câu hỏi báo chí về việc phụ tải tăng cao và các nội dung liên quan, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, vào cuối tháng 3, nắng nóng đã xuất hiện ở khu vực miền Bắc cao điểm sẽ diễn ra vào cuối tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7.

Tuy nhiên, năm nay ngay từ ngày 31/3 nắng nóng ở miền Bắc đã xuất hiện và phụ tải điện đã tăng cao. "Con số khoảng 1 tỷ kWh điện không phải là kỷ lục quốc gia, vì các năm trước đã từng ghi nhận, nhưng đây là mức cao nhất từ đầu năm tính đến ngày 31/3. Đến ngày 7/4 vừa rồi, phụ tải còn cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao”, ông Nguyễn Thế Hữu thông tin.

Liên quan đến nhiệt điện, lãnh đạo Cục Điện lực cho hay, ngay từ cuối năm 2025, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch bảo đảm cung cấp điện cho năm 2026, với phương án cơ sở tăng trưởng khoảng 8,5% và phương án cực đoan cho mùa khô có thể lên tới 14,1%. Hiện tại, tăng trưởng phụ tải tích lũy đến thời điểm này khoảng hơn 6%, vẫn nằm trong kế hoạch dự kiến.

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu phụ tải phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Hiện đang trong một đợt nắng nóng, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao và hiệu ứng ủ nhiệt tại các đô thị lớn lên, theo đó nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng đột biến, gây áp lực rất lớn lên hệ thống điện.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, Bộ Công Thương đã triển khai rất nhiều giải pháp để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối và điều độ nhằm bảo đảm cung cấp điện.

Hiện nay hầu hết các hồ thủy điện lớn, đặc biệt là các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc, đều đang duy trì được mực nước cao để sẵn sàng cho đợt cao điểm mùa khô. Điều này cũng lý giải nguyên nhân tại sao tỷ trọng thủy điện trong cơ cấu nguồn điện thời điểm này đang thấp; sang mùa lũ, cơ cấu này sẽ điều chỉnh lại. Tuy nhiên, sản lượng thủy điện còn phụ thuộc vào lượng nước về hằng năm, vì vậy luôn có những biến động nhất định.

Về cung cấp nhiên liệu, đầu tháng 4 vừa rồi, PV GAS cũng đã thông báo nâng khả năng tái hóa khí từ hơn 7 triệu m3/ngày lên 9,5 triệu m3/ngày. Như vậy, điều này trực tiếp làm tăng độ linh hoạt trong huy động các nguồn điện khí ở miền Đông Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phụ tải của miền Nam, nhất là vào các giờ cao điểm chiều, khi không còn nắng nữa. Lãnh đạo Cục Điện lực thông tin thêm, vào 00 giờ ngày 7/4, Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn tất các quy trình thử nghiệm kỹ thuật và chính thức phát điện thương mại, bổ sung thêm khoảng 1.300 MW cho hệ thống.

Về phía lưới điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cũng đã bổ sung, thay thế, nâng công suất một số trạm 500kV như Phố Nối, Lai Châu, Hòa Bình. Đồng thời, tính đến ngày 15/5 này, theo kế hoạch sẽ lần lượt đưa vào khoảng 18 bộ tụ bù ngang để nâng cao khả năng ổn định, nâng cao khả năng truyền tải và cung cấp điện cho khu vực phía Bắc.

Bên cạnh đó, về phía phụ tải, theo ông Nguyễn Thế Hữu, đối với những phần việc chủ động về nguồn, từ phía cung cấp nhiên liệu và lưới điện, các đơn vị điện lực cũng đã tích cực triển khai giải pháp. Hiện phụ tải, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để điều chỉnh khung giờ cao điểm của biểu giá điện hệ thống.

“Khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm”, lãnh đạo Cục Điện lực cho biết.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.