Khẩn trương khắc phục vụ sạt lở bãi tập kết rác Bù Đăng, Bình Phước 

Liên quan vụ báo chí phản ánh bãi tập kết, chôn lấp rác thôn 1 ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng có tổng vốn trên 4,6 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng đã bị sụt lún, hư hỏng nặng, ngày 6/12, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Thanh Bình cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát cụ thể tình trạng của bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt, đơn vị thi công khẩn trương khắc phục. Bãi tập kết, chôn lấp rác này do Ban quản lý dự án huyện Bù Đăng (Bình Phước) làm chủ đầu tư công trình.
Chú thích ảnh
Công trình bãi tập kết rác đầu tư hàng tỉ đồng ở huyện Bù Đăng hư hỏng chỉ do mưa. Ảnh: TTXVN phát

Theo UBND huyện Bù Đăng, qua khảo sát, nguyên nhân ban đầu là do ảnh hưởng của mưa bão trong tháng 9/2019 kéo dài nhiều ngày nên phần đất đắp bên phía ngoài ô chứa rác (bờ bao phía hạ lưu) bị sụt, các mảng ghép các tấm bê tông và lớp vữa để chống xói mòn mái taluy bờ bị xê dịch, bê tông bề mặt bờ bao sụt lún nứt. Đến nay, thời tiết đã ít mưa, nhà thầu đang tiến hành khắc phục lại; đồng thời có điều chỉnh giảm độ dốc mái taluy đất và bổ sung hệ thống giằng bê tông cốt thép để định vị các tấm bê tông mái taluy nhằm tăng hiệu quả cho công trình.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế cùng nhà thầu thi công có trách nhiệm điều chỉnh, khắc phục lại.

Ông Bình cho biết, một số hạng mục đang trong giai đoạn chưa hoàn thiện, chưa thanh toán chi phí xây lắp nên không ảnh hưởng đến chi phí xây dựng công trình. Khi nào công tác xây lắp được nghiệm thu, đánh giá đạt chất lượng nhà thầu thi công mới được thanh toán chi phí.

Công trình bãi tập kết, chôn lấp rác thôn 1, xã Đoàn Kết có tổng vốn trên 4,6 tỷ đồng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Bình là đơn vị giám sát; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lam Cường là đơn vị thi công. Công trình gồm 3 hạng mục: xây dựng mương thoát nước hai tuyến đường nội bộ dẫn vào bãi rác và hai thân đập ngăn suối. Tuy nhiên, công trình vừa mới đưa vào hoạt động chứa rác từ tháng 8/2019, đến nay bờ đập ngăn nước hạng mục chính của công trình đã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.