Khẩn trương hoàn thành nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 3/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo các ban, ngành và địa phương ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19, chiều 2/12. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Đánh giá cao chủ đầu tư, các nhà thầu và quận Long Biên, huyện Gia Lâm thời gian qua phối hợp đồng bộ, sớm triển khai, tháo gỡ các việc khó, vướng mắc giúp cho công trình quan trọng này thực hiện đúng kế hoạch đề ra, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đây là công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như góp phần cải thiện giao thông tại nút giao trên các trục đường huyết mạch. Vì vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo khánh thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2020.

Trước mắt, cần song hành việc xây dựng các hạng mục, trồng phủ cây xanh tại các điểm đất trống để tạo cảnh quan môi trường đẹp. Chính quyền thành phố sẽ chỉ đạo các cấp, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp hoàn thiện các thủ tục và thẩm định chất lượng công trình cũng như quan tâm phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng để tháo gỡ những khó khăn nhằm kịp thời khánh thành công trình theo đúng cam kết.

Bên cạnh việc kiểm tra công trình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID- 19 tại một số địa điểm như Công ty May 10, Bệnh Viện Đức Giang (Long Biên). Ông Chu Ngọc Anh chỉ đạo các cấp các ngành, dù thời gian qua đã làm tốt công tác phòng chống dịch, song không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này. Tại các điểm tập trung đông người, phải thực hiện nghiêm túc, bài bản những quy chuẩn về phòng, chống dịch.

"Tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường nên đề nghị nhân dân, các tổ chức cần hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vào giữa năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 402 tỷ đồng, dự kiến thời gian thực hiện đến năm 2021. Đây là dự án quan trọng tại cửa ngõ phía Đông thành phố Hà Nội, kết nối giao thông với nhiều tỉnh đi qua huyện Gia Lâm, quận Long Biên và vào trung tâm Hà Nội.

Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện đi lại, kết nối ra vào nút giao thông đường vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuận tiện, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường bộ trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường vành đai, cao tốc và đường Cổ Linh, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô.

Thời gian qua, 4 nhà thầu chính đã tổ chức triển khai thi công hạng mục đường tránh để phân luồng tổ chức giao thông khi thi công cầu vượt trên đường vành đai 3. Dự án hiện cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, công tác thi công cơ bản hoàn thành với khoảng 90% khối lượng, các nhánh kết nối đường vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 cơ bản đã thi công đến lớp bê tông nhựa. Hiện còn 1 đơn nguyên đường vành đai 3 hướng Quốc lộ 5 - Hải Phòng đang được gấp rút thi công nền, mặt đường, lớp bê tông nhựa.

Để đẩy nhanh hơn nữa các hạng mục cuối của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội - đơn vị Chủ đầu tư đề xuất UBND thành phố sớm chấp thuận chủ trương để Sở Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt công tác thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.