Khẩn trương điều tra vụ việc 2.000 m2 đất rừng trong Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà bị cày xới

Ngày 5/11, tại giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị UBND huyện Lạc Dương khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ thông tin đồi thông, nằm trong Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (thuộc địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) bị cày xới.

Chiều cùng ngày, đại diện Trạm Kiểm lâm xã Lát, huyện Lạc Dương cho biết, đơn vị đã lập biên bản đối với Nguyễn Hồng Quang, người có hành vi phá rừng trái pháp luật và tạm giữ một máy cày FORD 4630 công suất lớn.

Trước đó, ngày 31/10, lực lượng chức năng phát hiện Quang dùng máy cày cày xới đất tại lô A2, khoảnh 3, tiểu khu 112A Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, thị trấn Lạc Dương. Tại hiện trường, qua đo đạc, lực lượng chức năng phát hiện gần 2.000 m2 đất rừng sản xuất bị Nguyễn Hồng Quang cày xới. Khi lập biên bản, Quang khai đang làm hiện trường để quay phim, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc được cấp phép làm phim tại khu vực này.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, UBND huyện không cấp phép bất kỳ dự án nào ở khu vực trên nên việc đào xới đất đai, đưa xe cơ giới vào Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là trái phép. Chính quyền huyện Lạc Dương đã giao cơ quan Công an điều tra làm rõ vụ việc.
 
Khu vực bị cày xới là nơi dự kiến tổ chức Lễ hội cỏ hồng, trong tháng 11 đến tháng 12/2019. Đây cũng là công trình chào đón Festival hoa Đà Lạt 2019.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.