Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại

Chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ chìm ca nô ở khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An, xảy ra chiều 26/2, khiến 17 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Vụ tai nạn làm 17 người tử vong, 22 người được cứu sống. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Chủ trì cuộc họp có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND thành phố Hội An.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết, lúc 13 giờ 45 phút, ngày 26/2, ca nô mang số hiệu QNa 1152 do ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An làm thuyền trưởng điều khiển chở 39 người, gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên xuất bến thủy nội địa Cù Lao Chàm vào lại bến Cửa Đại. Đến khoảng 14 giờ 15 phút, khi vào đến khu vực biển Cửa Đại, cách bờ khoảng 1,5 hải lý thì ca nô bị sóng đánh chìm. 

Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết thêm: Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn. Tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy; kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch. Tỉnh siết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện một cách khẩn cấp để các lực lượng chức năng điều động người và phương tiện tổ chức cứu vớt các nạn nhân. Thời điểm gặp nạn nước tràn vào nhanh khiến ca nô bị chìm, nhiều người còn mắc kẹt bên trong. Vị trí ca nô bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Vụ tai nạn làm 17 người tử vong, 22 người được cứu sống.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết: Vụ chìm ca nô vô cùng đau thương, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Tỉnh sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan với công ty bảo hiểm, chủ quản lý phương tiện để giải quyết thấu đáo các vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Vụ tai nạn là nỗi đau quá lớn, là bài học đau xót trong công tác quản lý phương tiện đường thủy. Ông Thanh đề nghị Công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu có hành vi sai phạm phải xử lý nghiêm minh.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.