Khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Điện Biên

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Điện Biên khiến 4 người chết và 5 người bị thương, chiều 7/2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) cùng các cơ quan chức năng.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo thông tin của Công an huyện Mường Ảng, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 6/2, tại Km30 + 700 quốc lộ 279 (địa phận bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 37C-228.89 do Phan Văn Nghệ (sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú thôn 9A, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở 3 người khác đi theo hướng Tuần Giáo - thành phố Điện Biên Phủ, đã va chạm với 1 xe mô tô không có biển kiểm soát, đi theo hướng ngược lại. Trên xe mô tô có 2 thiếu niên, gồm: Lò Văn Tài (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) và Quàng Văn Huy (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại bản Xuân Ban, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng). Vụ va chạm khiến xe ô tô mất lái, lật nghiêng đè vào 2 xe mô tô khác mang biển kiểm soát 27Y1-102.45 và 27Y1-102.85, trên 2 xe này có 3 người là Lường Văn Nam, Lù Văn Hiền, Lò Văn Nguyên (cùng trú tại bản Tọ, xã Ẳng Tở).

Vụ tai nạn khiến Quàng Văn Huy, Lò Văn Tài tử vong tại chỗ; Lường Văn Nam, Lù Văn Hiền, Lò Văn Nguyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu; 4 người đi ô tô bị thương nhẹ. Đến sáng 7/2, nạn nhân Lường Văn Nam và Lù Văn Hiền cũng đã tử vong.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng Công an huyện Mường Ảng cho biết, qua điều tra ban đầu, 4 người trong xe ô tô không có nồng độ cồn, ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng đã lấy mẫu máu để giám định nồng độ cồn các trường hợp đi xe mô tô. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Công an huyện Mường Ảng tập trung điều tra về vụ việc để sớm có kết luận. Đối với huyện Mường Ảng và các cơ quan chuyên môn, cần tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Tập trung tuyên truyền, vận động giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật an toàn giao thông, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nồng độ cồn, đua xe trái phép, vấn đề sử dụng phương tiện giao thông theo đúng độ tuổi.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Trong đó, đặc biệt là các vấn đề về phương án giải phóng mặt bằng, xử lý các khúc đường cong, cua nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trong chiều 7/2, đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân 5 triệu đồng/trường hợp tử vong.

Trước đó, trong sáng 7/2, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân 4 triệu đồng/người; UBND huyện Mường Ảng hỗ trợ 18 triệu đồng/trường hợp tử vong và 5 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Xuân Tư - Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.