Khẩn trương cân đối nguồn kinh phí thực hiện xóa nhà tạm

Để triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát kỹ và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả chủ trương này. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh làm Trưởng ban.
Chú thích ảnh
Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Đông Nam Bộ trao nhà cho các hộ dân tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Sở đã khẩn trương rà soát, tổng hợp chính xác số liệu người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở theo quy định, không trùng lắp với các đối tượng đã được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở số liệu các huyện, thị xã, thành phố, Sở đã dự kiến nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Theo đó, tổng số hộ có nhu cầu về xây dựng và sửa chữa nhà ở là 2.294 hộ, tổng kinh phí khoảng 113 tỷ đồng (tự cân đối kinh phí của cấp huyện khoảng 18 tỷ đồng; đề nghị cấp tỉnh bổ sung khoảng 95 tỷ đồng). Trong đó, số hộ đủ điều kiện về đất ở để xây mới nhà ở là 863 hộ; sửa chữa nhà ở 891 hộ.

Theo thống kê, trong số 2.294 hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở có 306 căn cho người có công với cách mạng; 1.879 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 109 căn cho hộ khó khăn khác. Dự kiến thời gian thực hiện xây, sửa chữa nhà từ tháng 12/2024 đến cuối năm 2025. Phương án phân bổ kinh phí thực hiện từ ngân sách tiết kiệm 5% chi thường xuyên, Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động xã hội hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải đẩy mạnh thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến cuối năm 2025 là hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng thể hiện nghĩa cử cao đẹp, cần phải ưu tiên thực hiện. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần sớm triển khai xây dựng nhà ở cho người có công và xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các huyện, thị xã, thành phố sớm thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác Quỹ vì người nghèo và Quỹ đền ơn đáp nghĩa báo cáo tỉnh cân đối khả năng hỗ trợ; đồng thời rà soát lại số gia đình người có công đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa phương căn cứ tiêu chí về nhà tạm, nhà dột nát để rà soát lại trường hợp đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện; trên cơ sở đó xác định chính xác số hộ cần hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa 222 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 7,7 tỷ đồng. Qua đó góp phần ổn định đời sống của các gia đình, thể hiện nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.