Khẩn cấp xây dựng hệ thống oxy y tế tại TP Hồ Chí Minh

Để đảm bảo an toàn tính mạng và đáp ứng điều kiện điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19 trong tình hình khẩn cấp hiện nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa chấp thuận về nguyên tắc xây dựng hệ thống khí oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 theo trình tự, thủ tục xây dựng công trình khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Bộ Y tế đi kiểm tra tại doanh nghiệp sản xuất oxy. Ảnh: BYT

Ủy ban nhân dân thành phố giao Ban Dân dụng và công nghiệp khẩn trương phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở điều trị xác định quy mô, giải pháp xây dựng hệ thống khí oxy, lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 5/3/2021 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cũng yêu cầu Ban Dân dụng và công nghiệp lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp và thi công đủ năng lực, giá hợp lý để điều phối, hướng dẫn và giám sát các đơn vị thi công liên quan, đảm bảo tiến độ khẩn cấp.

Đối với Sở Y tế, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương có ý kiến về nhu cầu khí oxy cho từng bệnh viện, thống nhất thiết kế mẫu hệ thống khí oxy, xác định giá hợp lý của vật tư, trang thiết bị để thi công lắp đặt, hướng dẫn kiểm định chất lượng khí oxy và kiểm định độ sạch đường ống, theo dõi giám sát, hỗ trợ Ban Dân dụng và công nghiệp trong quá tình thực hiện.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai, hướng dẫn các thủ tục thanh, quyết toán công trình thuận lợi nhất sau khi hoàn thành; Sở Xây dựng khẩn trương lựa chọn đơn vị thi công hoàn thành Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y dược thành phố.

Trong khi đó, đối với việc xây dựng hệ thống oxy cho các bệnh viện quận, huyện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho rằng đây là nhiệm vụ cấp bách, phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời đáp ứng đầy đủ nhu cầu oxy.

Trên cơ sở hợp đồng đã ký kết với Công ty Oxy Đồng Nai, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh yêu cầu Công ty Oxy Đồng Nai thực hiện ngay việc cung cấp, lắp đặt bình oxy cho các bệnh viện quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Oxy Đồng Nai trong quá trình vận chuyển, lắp đặt bình oxy, kể cả biện pháp hỗ trợ ngòng ngừa lây nhiễm COVID-19 cho đội ngũ công nhân viên của công ty trực tiếp tham gia vận chuyển, lắp đặt.

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh giao sở Y tế rà soát ngay nhu cầu lắp đặt thêm bình oxy loại 5 tấn và 10 tấn của bệnh viện quận, huyện để đảm bảo đáp ứng đầy đủ oxy trong thời gian tới.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.