Khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 205/CĐ-TTg ngày 31/10/2025 về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại thành phố Huế và khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh môi trường, đẩy bùn đất tại các cơ quan, đơn vị. Ảnh: TTXVN phát

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực miền Trung đã xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập, có nguy cơ thiếu đói sau nhiều ngày bị ngập lũ, chia cắt giao thông. Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm, kịp thời xử lý môi trường sau mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 31/10/2025.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô); hoàn thành trong ngày 31/10/2025.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế, theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ (Chloramin B, Aquatabs,...) theo đề nghị của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn ChloraminB, 50.000 viên Aquatabs; thành phố Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất benkocid); hoàn thành chậm nhất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 1/11/2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ (trong đó, thành phố Huế đề nghị hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vaccine lở mồm long móng; 2 triệu liều vaccine cúm gia cầm).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.