Khám và phẫu thuật miễn phí cho người dân Tây Nguyên

Sáng 23/7, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile Việt Nam) tổ chức khám và phẫu thuật nụ cười miễn phí cho 140 trẻ em, người lớn có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Tây Nguyên.

Đối tượng được thăm khám, phẫu thuật đều là người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, di tật vòm miệng…

Khám và phẫu thuật miễn phí cho người dân Tây Nguyên ảnh 1

Các tình nguyện viên tư vấn, hỗ trợ cho bệnh nhi và người thân tại chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các bệnh nhân được y, bác sỹ, chuyên gia y tế đến từ Bệnh viện Y Dược, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn, thăm khám, cấp thuốc miễn phí…

Dự kiến, sau khi khám sàng lọc sẽ có 80 trẻ em, người lớn được phẫu thuật miễn phí trong đợt này. Ngoài ra, bệnh nhân cũng được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian ở bệnh viện.

Khám và phẫu thuật miễn phí cho người dân Tây Nguyên ảnh 2

Các y, bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ em. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Vượt hơn 54km đưa con đi khám bệnh, anh Nguyễn Hoàng Bảo, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông cho biết: Con anh là Nguyễn Lê Quỳnh, sinh năm 2016, từ khi sinh ra đã bị  sứt môi, hở hàm ếch nên việc ăn uống của cháu gặp nhiều khó khăn. Hôm nay cháu được các y bác sỹ tư vấn, thăm khám chữa trị miễn phí gia đình rất mừng. Mong rằng sau khi được phẫu thuật cháu sẽ khỏe mạnh hơn.

Chương trình khám và phẫu thuật nụ cười cho người dân các tỉnh Tây Nguyên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 23- 27/7.

Đây là lần thứ 4, Tổ chức Operation Smile Việt Nam, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk tổ chức khám, phẫu thuật nụ cười cho trẻ em và người lớn các tỉnh Tây Nguyên.

Trong 3 năm qua, đã có gần 700 người dân Tây Nguyên được thăm khám, hơn 300 người được phẫu thuật tìm lại nụ cười.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.