Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ

Phòng thí nghiệm Tác chiến Thủy quân Lục chiến phối hợp với Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ đang thử nghiệm một loại xe đổ bộ có hình thù kỳ quái.

Phòng thí nghiệm Tác chiến Thủy quân Lục chiến phối hợp với Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ đang thử nghiệm một loại xe đổ bộ có hình thù kỳ quái, mạng tin Business Insider ngày 10/7 cho biết.

 

UHAC - tên viết tắt của phương tiện trên - là loại xe đổ bộ hạng nặng, được phát triển nhằm thay thế cho tàu đổ bộ LCAC. UHAC có thể được sử dụng để chở quân, trang thiết bị và xe cơ giới. Nó thậm chí còn mang được cả xe tăng chiến đấu đa năng.

UHAC bắt đầu chạy thử nghiệm từ ngày 9/7 tại căn cứ huấn luyện Bellows của Thủy quân Lục chiến ở Oahu, Hawaii và đang tham gia cuộc diễn tập RIMPAC 2014 diễn ra cho tới ngày 1/8 tới. UHAC có một số tính năng đáng ngạc nhiên sau:

Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ ảnh 1

Chỉ với kích thước bằng 1/2 phiên bản dự kiến cuối cùng, nhưng UHAC đã dài gần 13m, rộng 8m và cao 5m.

Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ ảnh 2

Với công suất tối đa, UHAC có thể mang theo 3 xe tăng chiến đấu đổ bộ ở cự ly 200 hải lý.

Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ ảnh 3

Nhìn chung, UHAC có thể mang trọng tải lên đến 190 tấn, gần gấp 3 lần so với các LCAC.

Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ ảnh 4

Không giống như LCAC, UHAC có thể tiếp tục di chuyển trên bờ, dưới bùn, đầm lầy ở khu vực thủy triều và thậm chí vượt qua được cả đê biển cao đến 3m.

Khám phá vũ khí 'quái dị' mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ ảnh 5

Nhưng UHAC chỉ có tốc độ tối đa là 20 hải lý, bằng 1/2 tốc độ của LCAC.

CT (Theo B.I)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.