Khai xuân xuất khẩu 140 tấn thủy sản qua của khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 3/2 (tức ngày 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022) hoạt động xuất nhập khẩu tại Lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã thông quan trở lại sau thời gian nghỉ Tết.
Chú thích ảnh
Các xe hàng được thông quan tại tại lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Ông Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đến tặng hoa, chúc Tết động viên các lực lượng chức năng, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hàng hóa thông quan.

Ngay trong buổi sáng ngày 3/2, đã có 70 xe hàng, gồm 62 xe tôm hùm, 5 xe cua biển, 3 xe ốc hương với tổng số 140 tấn hàng thủy sản của 10 doanh nghiệp, cư dân biên giới đã làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, Móng Cái.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã hội đàm để điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố.

Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bbànthanhf phố Móng Cái đã kéo dài thời gian hoạt động đến hết ngày 31/1. Dự kiến, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 sẽ thông quan trở lại vào ngày 5/2. 

Trong ngày 3/2, lãnh đạo TP Móng Cái đã đến tặng hoa, chúc Tết động viên các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và Công ty CP Thành Đạt làm nhiệm vụ tại Lối mở Cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên. Các lực lượng chức năng tại đây đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hàng hóa thông quan thông suốt.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.