Nhiều xe nông sản, đông lạnh vẫn di chuyển ra cửa khẩu Móng Cái chờ xuất khẩu

Bà Trần Bích Ngọc, Trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Mặc dù trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã khuyến cáo từ ngày 17/1 sẽ tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở hàng hoa quả tươi, đông lạnh lên vùng biên giới Móng Cải để xuất khẩu, song đến nay một số phương tiện vận chuyển hàng hóa chủng loại này vẫn di chuyển ra cửa khẩu Móng Cái. 
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện bất chấp khuyến cáo của tỉnh Quảng Ninh vẫn đưa hàng hoa quả tươi và hàng đông lạnh ra cửa khẩu Móng Cái. 

Trong ngày 17/1, ước tính có hơn 200 phương tiện chở hàng hoa quả, đông lạnh ra cửa khẩu Móng Cái để chờ xuất khẩu, giảm một nửa số phương tiện trong ngày so với những ngày trước đó. Một số phương tiện nắm được thông tin nên đã chủ động chuyển hướng ra các cửa khẩu khác để tìm cách xuất khẩu.

Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông tin: Bình quân trong những ngày qua, cửa khẩu quốc tế Móng Cái xuất khẩu được khoảng 2.000 tấn hàng/ngày, tương đương khoảng 200 – 270 container tại 3 khu vực cửa khẩu, lối mở ở vùng biên Móng Cái là cầu Bắc Luân I, cầu Bắc Luân II, cầu phao tạm km3+4.

Tuy nhiên, ngày 17/1 tại điểm thông quan cầu phao tạm km3+4 phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động 1 – 2 ngày để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến chiều cùng ngày, còn khoảng 1.700 container nằm tại các kho, bãi ở khu vực cửa khẩu Móng Cái, cao hơn so với con số hơn 1.400 container trước thời điểm 10/1 (thời điểm phía Trung Quốc mở lại các hoạt động thông quan hàng hóa qua biên giới). Nguyên nhân số container tăng một phần do phương tiện chở hóa quả tươi, đông lạnh vẫn di chuyển ra cửa khẩu bất chấp khuyến cáo của tỉnh với hy vọng được xuất khẩu khi phía Trung Quốc cho phép hoạt động thông quan trở lại.

Mặt khác, ngay sau khi cửa khẩu được thông quan, số phương tiện chở hàng khô như: hoa quả khô, bột sắn, hàng linh kiện... không nằm trong nội dung khuyến cáo của tỉnh Quảng Ninh được vận chuyển ra Móng Cái chờ ngày được xuất khẩu nhiều hơn.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu tạm dừng vận chuyển các mặt hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh ra biên giới Móng Cái để tỉnh tập trung giải phóng triệt để lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hiện vẫn còn tồn đọng tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn Quảng Ninh trước ngày 31/1/2022. Điều này nhằm tránh phát sinh những rủi ro trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khiến cơ quan phía Trung Quốc tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân, doanh nghiệp.

Quảng Ninh cũng đề nghị các địa phương khác tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai kết nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, tập trung vào các loại trái cây, nông sản đang vào vụ thu hoạch. Các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn, chuyển đổi phương thức vận tải, xuất khẩu khác ngoài đường bộ như: đường thủy, đường sắt nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.