Khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng

Chiều 13/10, Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; Đại diện Lãnh sự quán Nga, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào...

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Đà Nẵng Hy Tuệ đã dự.

Khai trương Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng ảnh 1

Nghi thức Lễ khai trương. 

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng, không ngừng phát triển. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 địa phương của Trung Quốc. Quan hệ đầu tư, thương mại giữa Đà Nẵng và các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc có xu hướng tăng cao. Hiện có 12 dự án của Trung Quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 17 đường bay trực tiếp thuê chuyến từ các tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc đến Đà Nẵng. Lượng khách Trung Quốc luôn thuộc nhóm đứng đầu trong thị trường khách du lịch quốc tế tại Đà Nẵng...

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng sẽ là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh, thành trong khu vực lãnh sự nói chung với các địa phương, các đối tác Trung Quốc nhằm phát triển theo hướng đi vào thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Chính quyền thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng hoạt động hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế, pháp luật có liên quan và truyền thống quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi trong việc xúc tiến mở Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Đà Nẵng; khẳng định mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại thành phố Đà Nẵng Hy Tuệ khẳng định sẽ cùng cộng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh thành trong khu vực lãnh sự với phía Trung Quốc, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện Trung Quốc và Việt Nam...

Tin, ảnh: Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.