Khai trương nhà máy chiếu xạ nông sản 1.000 tấn sản phẩm/ngày đêm

Sáng 24/11, tại Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Công ty cổ phần Hạnh Nguyên Logistics tổ chức khai trương Nhà máy chiếu xạ nông sản công suất 1.000 tấn sản phẩm/ngày đêm.
Chú thích ảnh
Đại biểu làm khai trương nhà máy chiếu xạ. 

Theo ông Phạm Tiến Hoài, Tổng Giám đốc Hạnh Nguyen Logistics, chi phí logistics của nông sản Việt Nam rất cao nên mất lợi thế so với nhiều nước trong khu vực. Chi phí này đang chiếm 30%, nên Hạnh Nguyên Logistics đồng hành và hỗ trợ các nhà máy, doanh nghiệp nông thủy sản xuất khẩu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần tiết kiệm chi phí trong việc chế biến và xuất khẩu nông sản Việt Nam xuống còn 15%, đặc biệt là chi phí logistics, cải thiện chất lượng nông sản, tạo ra các thế mạnh giúp cho ngành nông sản Việt đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nông sản của các nước trong khu vực cũng như thế giới, nhất là các mặt hàng trái cây tươi, trái cây chế biến như cấp đông, ép nước cô đặc, trái cây sấy như sầu riêng, xoài, thanh long, chanh dây, mãng cầu xiêm...

Nhà máy sử dụng công nghệ E-beam và X-ray, máy gia tốc với hai đầu chiếu độc lập, không sử dụng nguồn phóng xạ nên không để lại dư lượng chất phóng xạ trên sản phẩm, tốc độ xử lý nhanh gấp 3 lần công nghệ cũ và giữ nguyên hương vị tươi ngon tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Bên cạnh đó, chiếu xạ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhờ vào chuỗi dịch vụ khép kín từ bảo quản sau thu hoạch đến xuất khẩu. 

Cùng với việc triển khai máy chiếu xạ, Hạnh Nguyên Logistics cũng nâng cấp hệ thống kho bảo quản lên 23.000 pallets, cung cấp các dịch vụ sơ chế, chế biến, cấp đông, đóng gói đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP và FSSC 22000 giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam cho biết, xuất khẩu khẩu nông, lâm, thủy sản nông sản 10 tháng năm 2024 đạt 51,74 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023 và dự tính sẽ đạt 62 tỷ USD. Điều này có sự đóng góp của Hạnh Nguyên logistics đã tiên phong trong cộng nghệ chiếu xạ, bảo quản lạnh, cũng như hoạt động phương châm một điểm đến đa dịch vụ đã góp phần làm cầu nối đưa nông sản ra toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Dây chuyền nhà máy chiếu xạ. 

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Hạnh Nguyên logistics đầu tư chuỗi dịch vụ giúp gia tăng giá trị, tạo cơ hội doanh nghiệp mở rộng tiềm năng phát triển nông sản. Dự án không chỉ mang lợi ích kinh tế mà còn góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Tỉnh tiếp tục cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

Tỉnh Hậu Giang với lợi thế đất đai và khí hậu hiền hòa sẽ là trung tâm nông sản, logistics. Khu vực kinh tế tư nhân hiện có 348 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 4.237 cơ sở cá thể công nghiệp, đóng góp giá trị sản xuất hơn 37.000 tỷ đồng (theo giá hiện hành), chiếm tỷ trọng gần 60% trong toàn ngành và tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với cùng kỳ như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu/chi ngân sách, đưa tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 tỉnh Hậu Giang ước tính đạt 7,6%.

Tin, ảnh: Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.