Khai trương cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Sơn La) và Mường Pợ (Hủa Phăn, Lào)

Ngày 9/7, tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức Lễ khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh (Việt Nam) và Mường Pợ (huyện Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, Lào).
Chú thích ảnh
Cắt băng khai trương cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ.

Các đồng chí: Văn Xay - Pheng Sum Ma, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, Lào; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hai tỉnh Sơn La, Hủa Phăn và hai huyện Sốp Cộp, Mường Son đã tham dự buổi lễ và cắt băng khai trương cửa khẩu phụ Nậm Lạnh – Mường Pợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết: Thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ký ngày 16/3/2016; biên bản cuộc họp giao ban công tác biên giới lần thứ XVII giữa Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Sơn La và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Hủa Phăn ký ngày 13/11/2018 và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai tỉnh; với tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn chính thức khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh  – Mường Pợ.

Đồng chí Hoàng Văn Chất nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc hai tỉnh Sơn La – Hủa Phăn và hai nước Việt Nam – Lào. Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, trong thời gian tới mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào nói chung, tỉnh Hủa Phăn nói riêng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay - Pheng Sum Ma nhấn mạnh: Việc khai trương cặp cửa khẩu này rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu cũng như sự mong mỏi của lãnh đạo hai huyện Mường Son – Sốp Cộp; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới được đi lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, làm dịch vụ cũng như việc quản lý dân, phương tiện, xuất – nhập khẩu hàng hóa đảm bảo quy định, ngăn chặn và giải quyết vấn đề khó khăn, phức tạp tại địa bàn biên giới, làm cho đời sống nhân dân hai bên được cải thiện; đồng thời, tăng cường vun đắp truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị thủy chung trong sáng giữa hai nước Lào – Việt Nam, hai tỉnh Hủa Phăn – Sơn La ngày càng phát triển.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn có chung đường biên giới dài 242 km với 113 cột mốc quốc giới, có hai cặp cửa khẩu chính, hai cặp cửa khẩu phụ và một số điểm lối mở biên giới phục vụ cư dân trong khu vực biên giới hai bên trong việc xuất nhập cảnh để thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa. Trong những năm qua thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào về tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn đã triển khai kế hoạch hợp tác, phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và củng cố hệ thống chính trị; góp phần xây dựng khu vực biên giới hai nước vững mạnh và phát triển toàn diện.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.