Khai thác đất nông nghiệp bừa bãi

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, hiện tại tỉnh có 503 hầm khai thác lấy đất để san lấp mặt bằng, trong đó chỉ có 103 hầm được cấp phép khai thác, nhiều hầm khai thác vượt độ sâu cho phép...

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, hiện tại tỉnh có 503 hầm khai thác lấy đất để san lấp mặt bằng, trong đó chỉ có 103 hầm được cấp phép khai thác, nhiều hầm khai thác vượt độ sâu cho phép, thậm chí khai thác xong cũng không làm hàng rào hoặc trồng cây xanh, biển báo để cảnh giới tai nạn, gây nhiều bức xúc trong dân.


Huyện Đức Huệ và Đức Hòa có nhiều hầm khai thác lấy đất (chiếm 50% tổng số hầm khai thác đất của tỉnh) qua kiểm tra chỉ có chưa đầy 10% số hầm có giấy phép. Hầu hết các hầm đều khai thác vượt độ sâu cho phép từ 4 - 7 m (độ sâu tối đa được phép khai thác đất là 8 m), vì các doanh nghiệp cho rằng khai thác vượt độ sâu, nếu bị phạt vẫn có lợi hơn là khai thác hầm mới. Tại hai huyện này, 80% hầm đất khai thác xong đều không có hàng rào, trồng cây xanh xung quanh, không có biển cảnh báo hiểm họa có thể xảy ra. Đã có trường hợp ở xã Mỹ Thạnh Đông, cháu Phạm Thị Thanh Trúc, 10 tuổi ra tắm ở hầm đầy nước và bị chết đuối, hay xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), việc khai thác hầm đất ngay giữa khu vực đất sản xuất nông nghiệp 2 vụ trong năm đã làm giảm năng suất 40 - 50% hàng trăm ha lúa, hoa màu do mùa nắng bà con cứ bơm nước lên ruộng thì nước lại rút xuống hầm, ruộng thiếu nước đã làm giảm năng suất.


Tuy nhiên, khi được hỏi ở xã hiện có bao nhiêu hầm khai thác đất không phép, chính quyền ở xã Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Quý Tây đều trả lời "không nắm chắc" mà cho rằng việc đó thuộc thẩm quyền của huyện, tỉnh...


Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.