Khai thác cát xâm hại cầu Giang Sơn - Đắk Lắk

Nạn khai thác cát xây dựng bừa bãi đang diễn ra trên các dòng sông Krông Ana, Sêrêpốk, Krông Nô, Ea H’Leo... của tỉnh Đắk Lắk, khiến cho diện tích đất canh tác, hoa màu, nhà cửa của đồng bào các dân tộc ở ven sông ngày càng bị xâm thực.

Nạn khai thác cát xây dựng bừa bãi đang diễn ra trên các dòng sông Krông Ana, Sêrêpốk, Krông Nô, Ea H’Leo... của tỉnh Đắk Lắk, khiến cho diện tích đất canh tác, hoa màu, nhà cửa của đồng bào các dân tộc ở ven sông ngày càng bị xâm thực.


Nghiêm trọng hơn, nhiều cá nhân và doanh nghiệp còn tổ chức khai thác cát xung quanh khu vực chân cầu Giang Sơn trên Quốc lộ 27, nằm ở đoạn sông Krông Ana, thuộc địa bàn xã Yang Reh, huyện Krông Bông, là cây cầu huyết mạch nối giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng. Khu vực này hiện luôn có từ 20 tàu hút cát lớn, nhỏ hoạt động ngày, đêm. Theo Chủ tịch UBND xã Yang Reh Vũ Văn Cường, ngoài việc gây mất an ninh trật tự do tranh giành khu vực khai thác, các doanh nghiệp, hộ gia đình ngày càng tiến sát đến chân cầu để hút cát, uy hiếp đến sự an toàn của cây cầu.


Thiết nghĩ, các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần sớm kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hộ gia đình cố tình khai thác cát bừa bãi ở khu vực chân cầu Yang Reh, đồng thời sớm có biện pháp lập lại trật tự trong công tác khai thác cát xây dựng trên các dòng sông trên địa bàn.

Quang Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.