Khai quật hóa thạch đuôi khủng long dài 5 mét

Các nhà khảo cổ đã khai quật bộ xương hóa thạch của một cái đuôi khủng long 72 triệu năm tuổi tại sa mạc gần thị trấn General Cepeda, bang Coahuila, Mexico.

Viện nghiên cứu quốc gia về Nhân chủng học và Lịch sử Mexico (INAH) cho biết, các nhà khảo cổ đã khai quật bộ xương hóa thạch của một cái đuôi khủng long 72 triệu năm tuổi tại sa mạc gần thị trấn General Cepeda, bang Coahuila, Mexico.

Khai quật hóa thạch đuôi khủng long dài 5 mét ảnh 1

Chiếc đuôi khủng long dài 5m mới được khai quật tại Mexico. Ảnh: Reuter.

Theo Giám đốc của INAH Francisco Aguilar, đây là lần đầu tiên một cái đuôi khủng long dài 5 mét được tìm thấy ở Mexico. Các nhà khảo cổ đã rất nỗ lực để khai quật nguyên vẹn 50 đốt sống đuôi này trong 20 ngày từ một lớp đá trầm tích. Rải rác xung quanh đuôi là các đốt xương hóa thạch phần hông của con khủng long.

Giới chuyên môn cho biết, cái đuôi "bự" này có thể thuộc loài khủng long Hadrosaur hay khủng long mỏ vịt và nó có thể chiếm tới một nửa chiều dài của khủng long. Kết quả khai quật, tương đối hiếm, ở trên được đánh giá là có thể cung cấp những hiểu biết sâu hơn về loài khủng long này cũng như hỗ trợ nghiên cứu các bệnh về xương của loài khủng long.

Nhiều xương hóa thạch của các loài khủng long cũng được tìm thấy tại bang Coahuila.

CT (Theo Reuter)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.