Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022

Tối 22/12, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 đã chính thức khai hội. Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 22 - 26/12.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai 2022. 

Đến với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022, du khách và nhân dân sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan, mua sắm tại 150 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP địa phương, sản phẩm tiêu biểu các tỉnh, thành phố, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng nông sản và nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

Bên cạnh đó, du khách đến tham quan và mua sắm còn được thưởng thức ẩm thực tại 5 gian hàng ẩm thực vùng miền đặc sắc của các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Kon Tum và 10 gian hàng ẩm thực đường phố của Gia Lai.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc sẽ mang đến cho du khách những sự trải nghiệm rất thú vị. Trong đó, các hoạt động như biểu diễn cồng chiêng đường phố, phục dựng Lễ cúng nhà rông, Lễ cưới, Lễ bỏ mả của người Jrai; trưng bày ảnh Pleiku - Gia Lai; Cồng chiêng cuối tuần và Giải Marathon thành phố Pleiku năm 2022 nhằm gây quỹ "Áo ấm cho em"… sẽ là nét chính trong tuần lễ văn hóa lần này.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Nhung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Tuần Văn hóa - Du lịch diễn ra với mong muốn kết hợp nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, công nghệ để tạo nên chuỗi sự kiện nổi bật dịp cuối năm, đón chào năm mới 2023. Thông qua Tuần lễ này, không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia kích cầu, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, mà còn góp phần vực dậy, làm mới các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, công nghệ của địa phương.

Chú thích ảnh
Cục Sở hữu trí tuệ và Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương.
Chú thích ảnh
Các đơn vị được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà phê Gia Lai và Phở khô Gia Lai.

Cũng trong dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, Ia Grai, thành phố Pleiku tổ chức lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận: Cà phê Gia Lai, Chanh dây Gia Lai, Chôm chôm Gia Lai và quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà phê Gia Lai; nhãn hiệu chứng nhận Phở khô Gia Lai.

Tin, ảnh: Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.