Khai mạc Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn Sơn La tại Hà Nội

Ngày 12/1, tại 378 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) 25 doanh nghiệp, HTX tại Sơn La đã mang đến trên 40 sản phẩm đã được lựa chọn đảm bảo an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ để tham gia Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn Sơn La tại Hà Nội.
Kéo dài đến ngày 16/1, đây là hoạt động nhằm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm có thế mạnh của Sơn La, do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức.

Tuần hàng này nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La nói chung đến với các doanh nghiệp và người dân Thủ đô. Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông sản thực phẩm của Sơn La trực tiếp tiếp xúc, làm quen với thị trường Thủ đô; ký hợp đồng liên kết sản xuất- tiêu thụ với các doanh nghiệp, cửa hàng đại lý, cửa hàng phân phối và bán lẻ sản phẩm tại địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững. Tuần hàng Sơn La tại Hà Nội sẽ tạo điều kiện để nhân dân Thủ đô được mua và sử dụng sản phẩm, nông sản an toàn của Sơn La và tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn đến tận tay người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Duy Nhượng, Giám đốc Sở Công Thương Sơn La, cho biết: “Hiện nay, nhu cầu thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn tại Thủ đô là vô cùng lớn. Với tiềm năng của tỉnh Sơn La về sản xuất các mặt hàng nông sản, thực phẩm an toàn, chúng tôi mong muốn được các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ tại Thủ đô biết. Từ đó, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, đầu mối thu mua của tỉnh Sơn La để đưa sản phẩm an toàn, sản phẩm đặc thù của vùng núi cao tại Sơn La về tiêu thụ, cung cấp cho nhân dân tại thị trường Thủ đô".

Đánh giá cao tuần hàng nông sản Sơn La tại Hà Nội trong năm 2016 đã góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh Sơn La tới đông đảo người tiêu dùng Thủ đô, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho hay việc tổ chức tuần hàng này là dịp để doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất của tỉnh Sơn La tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối với doanh nghiệp Hà Nội. Đặc biệt, giới thiệu, phục vụ nhu cầu đa dạng hàng hóa của người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 với những sản phẩm đặc sản phục vụ Tết, chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

P.A (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.