Khai mạc trọng thể Lễ hội Hoa Lư năm 2017

Tối 5/4, tại khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2017.
Khai mạc trọng thể Lễ hội Hoa Lư năm 2017 ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và đánh trống khai hội. Dự lễ còn có đại lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo bà con nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Đinh Văn Điến nhấn mạnh: Cách đây 1.049 năm - mùa Xuân năm Mậu Thìn năm 968, trên mảnh đất Hoa Lư lịch sử, Đinh Bộ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã hoàn thành sứ mệnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế, lập nên Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta, chọn Hoa Lư làm kinh đô, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự chủ sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc.

Với những giá trị tiêu biểu, trường tồn, Cố đô Hoa Lư đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt; là một trong ba khu vực hợp thành quần thể danh thắng Tràng An, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Khai mạc trọng thể Lễ hội Hoa Lư năm 2017 ảnh 2

Tiết mục hoạt cảnh đặc sắc trong đêm khai hội. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Lễ hội Hoa Lư năm 2017 được tổ chức đúng dịp chào mừng kỷ niệm 1049 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình nên đã thu hút được rất đông du khách trong, ngoài tỉnh. Lễ hội Hoa Lư diễn ra với 2 phần gồm phần lễ và phần hội.

Phần lễ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống nhằm tôn vinh, tri ân công đức các bậc Đế vương, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ hội còn nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; cầu mong Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Phần lễ còn được diễn ra với các nghi thức truyền thống như: Nghi thức mở cửa đền, dâng hương, cửu khúc, rước nước, mộc dục, rước kiệu, tiến phẩm, cầu siêu, lễ hội hoa đăng, lễ tế và lễ tạ...

Tham gia Lễ hội Hoa Lư, người dân và du khách được hòa mình vào phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống như: Cờ người, chọi gà, bắn cung, vật, bịt mắt bắt dê, diễn múa trống và cồng chiêng. Mặt khác, Ban Tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng khác như: triển lãm, hội trại tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Lễ hội Hoa Lư năm 2017 được tổ chức từ ngày 5 đến 7/4, tức từ mùng 9 đến 11/3 âm lịch.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.