Khai mạc triển lãm 'Tư liệu báo chí về Hoàng Sa' năm 2018

Chiều 12/9, tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa (đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc triển lãm “Tư liệu báo chí về Hoàng Sa” năm 2018.
Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm. 

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng và du khách 284 bài báo, tư liệu, trong đó có 136 bài báo trong bộ sưu tập tư liệu báo chí về Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam; 38 bài báo viết về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981; 110 bài báo viết về Hoàng Sa của các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và 12 hình ảnh các nhà báo, phóng viên tác nghiệp trên biển, đảo quê hương.
 
Các bài báo, tư liệu, hình ảnh  được trưng bày theo 4 chủ đề: Một số bài báo tiêu biểu trong Bộ sưu tập báo chí “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” gồm 136 bài báo đăng trên: Báo Nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Thanh niên, Tuổi Trẻ, Đại đoàn kết… từ năm 1979 đến năm 2011; Sự kiện Hải Dương 981 qua báo chí; Giới thiệu những bài báo viết về Hoàng Sa của các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng; Giới thiệu hình ảnh phóng viên tác nghiệp vì biển đảo quê hương...
 
Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa cho biết: Triển lãm “Tư liệu báo chí về Hoàng Sa” nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua triển lãm cho thấy vai trò quan trọng của báo chí với công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc...
 
Triển lãm “Tư liệu báo chí về Hoàng Sa” diễn ra đến hết ngày 21/9.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.