Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn

Nằm trong khuôn khổ Du lịch mùa nước đổ năm 2018 của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), ngày 19/5, tại đỉnh đồi Mâm xôi thuộc xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tổ chức khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê – La Pán Tẩn.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hàng ngàn người dân và du khác thập phương  đã tới dự.

Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn ảnh 1

Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây Pha Lê - La Pán Tẩn.

Triển lãm Mây pha lê là một vườn mây pha lê ngoài trời được xây dựng, lắp đặt gồm các cột tre kết hợp thép tại đồi Mâm xôi, phía trên sử dụng lưới thép mềm tạo hình đám mây và 59.000 hạt pha lê được treo trên cột tre tạo ra một khung cảnh thơ mộng, giúp khách tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đám mây pha lê do ánh sáng và cảnh quan tự nhiên ở các thời điểm khác nhau. Nhìn từ các triền đồi xung quanh, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của vườn mây pha lê với nhiều màu sắc khác nhau như màu bảy sắc cầu vồng. Triển lãm Mây pha lê kéo dài trong 15 ngày.
Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn ảnh 2

Vườn Mây pha lê độc đáo đã "quyến rũ" đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.

Du khách Hà Thị Thúy Anh, ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho hay: Đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc độc đáo có một không hai này. Là một chuyến du lịch cực kỳ bổ ích bởi được tận hưởng vẻ đẹp kỳ lạ của vườn Mây pha lê, bên cạnh đó còn được khám phá kỳ quan ruộng bậc thang Mù Cang Chải, giúp chị phần nào hiểu được những kỳ tích từ bàn tay khéo léo nối tiếp truyền thống bản địa hàng trăm năm nay của cộng đồng người Mông ở huyện Mù Cang Chải.
Khai mạc Triển lãm nghệ thuật cảnh quan Mây pha lê - La Pán Tẩn và Festival dù lượn ảnh 3

Festival dù lượn năm 2018 có sự tham dự của gần 200 phi công.

Cùng ngày, tại đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải cũng đã khai mạc Festival dù lượn năm 2018, nối tiếp các hoạt động trong chương Du lịch mùa nước đổ Mù Cang Chải, với sự tham dự của gần 200 phi công và du khách. Đây cũng là hoạt động thể thao dành cho các du khách ưa mạo hiểm, thích khám phá. Festival dù lượn "Bay trên  mùa nước đổ" là sự kiện do câu lạc bộ Vietwings Hà Nội cùng UBND tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp tổ chức. Đặc biệt, năm nay có sự ra mắt và tham gia của Ban vận động Câu lạc bộ dù lượn tỉnh Yên Bái.

Triển lãm Mây pha lê và Festival dù lượn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử của người dân Mù Cang Chải, gắn với phát triển du lịch. Đồng thời quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đến du khách trong và ngoài nước.

Triển lãm đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.