Khai mạc triển lãm '80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh'

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), ngày 6/12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự triển lãm. Ảnh: qdnd.vn

Dự lễ khai mạc có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, phản ánh khái quát hoạt động và những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đặc biệt là trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: qdnd.vn

Triển lãm gồm 4 phần chính. Trong đó, phần 1 có chủ đề "Công tác Đảng, công tác chính trị trong các đội quân cách mạng của Đảng" trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình hình thành công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của các đội vũ trang đầu tiên; thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng những chiến công đầu tiên ghi đậm dấu ấn của công tác Đảng, công tác chính trị, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau này.

Phần 2 "Công tác Đảng, công tác chính trị trong cuộc kháng chiến chống Pháp" trưng bày, phản ánh hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) với những nội dung, biện pháp kịp thời, hiệu quả, thúc giục cán bộ, chiến sĩ và toàn dân ta cả ở tiền tuyến và hậu phương quyết tâm, chung sức, đồng lòng, làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneve công nhận độc lập, chủ quyền của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong phần 3 về "Công tác Đảng, công tác chính trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ", các hiện vật, tài liệu được trưng bày phản ánh hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975), với sự phát triển vượt bậc cả về nội dung, hình thức, phương pháp và lực lượng tiến hành, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

"Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" là chủ đề của phần 4, với nội dung về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1985), thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (1986-2024). Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”; không ngừng tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên từng địa bàn và trên cả nước.

Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và một số đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị. Tiêu biểu có thể kể đến như: “Nhật ký Đệ nhị Cứu quốc quân” của đồng chí Đào Văn Trường; “Cuốn sách của người Chính trị viên”, xuất bản năm 1944; Nghị quyết Hội nghị Chính trị viên toàn quốc lần thứ 1 (năm 1946) và lần thứ 2 (năm 1948); Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì của Tổng cục Chính trị.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 6/12/2024 đến hết ngày 31/3/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.