Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024:

Thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là tinh thần quyết chiến, quyết thắng để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng, hiện đại. 

Để hiểu rõ hơn về Triển lãm, phóng viên báo Tin tức (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) về ý nghĩa cũng như quy mô của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Chú thích ảnh
Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Viết Tôn

Tổng Cục CNQP với tư cách là thường trực Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2024, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho triển lãm được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng rất vinh dự được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị nội dung. Với sự  quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng như Ban Tổ chức, Tổng Cục CNQP đã rất cẩn trọng, chu đáo từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung, quảng bá, tuyên truyền và tổ chức thực hiện. 

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho triển lãm diễn ra theo đúng kế hoạch, cũng như quy hoạch mặt bằng.

Với mặt bằng cần cho triển lãm rất lớn. Vậy Tổng Cục CNQP đã chuẩn bị như thế nào cho khâu tổ chức, thưa đồng chí?

Diện tích giành cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024 lớn gấp đôi so với năm 2022 nên các nội dung cũng như vị trí triển lãm được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cẩn trọng.

Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm bao gồm: Các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng Cục CNQP, Tổng cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Hóa học, Viện Khoa học và Công nghiệp Quân sự, Tập đoàn Công nghiệp - Viến thông Quân đội) và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, chế tạo.

Rút kinh nghiệm từ Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022, năm nay Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các loại vũ khí, trang thiết bị, bổ sung các sản phẩm mới, hiện đại bố trí phù hợp với mặt bằng hiện có.

Chú thích ảnh
Su30-MK2 trình diễn ''Bắn đạn nhiễu bẫy tên lửa''​ tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thưa đồng chí, vậy trong triển lãm lần này có điểm gì mới và đặc biệt?

Với diện tích của triển lãm lên tới 100.000 m2, trong đó diện tích trưng bày trong nhà 25.700 m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và diện tích ngoài trời hơn 20.000 m2. Triển lãm được phân làm 18 phân khu chức năng; trong đó có 4 phân khu chính là: Phân khu tiếp đón khách, phân khu khai mạc, phân khu trưng bày và phân khu cho các cuộc hội thảo.

Tại Triển lãm, bên cạnh khu vực chính là trưng bày vũ khí, trang bị quân sự của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ban Tổ chức bố trí khu vực Không gian văn hóa Việt Nam, khu vực trưng bày "Thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân" giới thiệu về truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội; giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.

Đồng thời, trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các chương trình giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng...

Các gian hàng trưng bày sản phẩm CNQP của Việt Nam được thiết kế, trình bày trên nền tảng 3D hứa hẹn sẽ thu hút du khách và người dân tới tham quan có thể tiếp cận, chứng kiến các sản phẩm quốc phòng hiện đại mà Việt Nam đang có.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết Tôn/Báo Tin tức (thực hiện)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.