Khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã khai mạc sáng 19/3, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIII đã khai mạc sáng 19/3, tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình và đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tham dự ngày làm việc đầu tiên. Phiên họp sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, từ 19 đến hết ngày 27/3 với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo, đặc biệt là phần chất vấn các thành viên Chính phủ.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Phiên họp lần thứ 6 của UBTVQH sẽ có các nội dung, cách thức tiến hành theo tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Liên quan đến phần chất vấn các thành viên của Chính phủ trong chương trình Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngoài hai Bộ trưởng Y tế và Nội vụ trả lời trực tiếp, buổi chất vấn còn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan có liên quan để tham gia giải trình, trả lời chất vấn những vấn đề thuộc phạm vi mình phụ trách. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, thời gian tới, hoạt động chất vấn, báo cáo giải trình của các thành viên Chính phủ sẽ được tăng cường hơn tại các phiên họp của UBTVQH và các Ủy ban của Quốc hội.

Cũng tại Phiên họp thứ 6, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số dự án luật, pháp lệnh và một số vấn đề quan trọng khác như: Phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 2012; việc bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán TAND địa phương 2012 – 2013 và nhân sự Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND Tối cao.

Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và Báo cáo về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lưu ý các thành viên trong Ủy ban đánh giá cụ thể tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những kết quả, bất cập, hạn chế đồng thời liên hệ với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và những văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, việc tổng kết, đánh giá thi hành Hiến pháp 1992 đã được tiến hành rất nghiêm túc từ phía các cơ quan của Chính phủ, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện cả về nội dung và kĩ thuật văn bản để trình các cơ quan hữu quan trong thời gian sắp tới.

Theo chương trình, ngày 20/3, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và cho ý kiến về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang Vũ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.