Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII

Tối 11/4, tại chùa Spel Lợi, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019 với chủ đề “Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Ngày hội thu hút hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, vận động viên, trọng tài là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh tham gia biểu diễn và tranh tài.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp tặng cờ cho các đội tham gia Ngày hội. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII diễn ra đúng vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Tết cổ truyền của bà con dân tộc Khmer Nam Bộ; là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương. Quá đó, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Sau lễ khai mạc, tại sân chùa Spel Lợi đã diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan văn hóa ẩm thực truyền thống của các đội thuộc năm huyện có đông đồng bao Khmer sinh sống gồm Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú.

Chú thích ảnh
Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở phần thi đội cà om lấy nước ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019. 
Chú thích ảnh
Các vận động viên tranh tài ở nội dung bóng chuyền.
Chú thích ảnh
Các vận động viên tranh tài ở nội dung đẩy gậy.

Trong ba ngày diễn ra (từ 11-13/4) Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019 có nhiều hoạt động sôi nổi như: thi đấu bóng chuyền, bóng đá mini, chạy việt dã, kéo co, đẩy gậy, đội cà om lấy nước cùng các trò chơi dân gian, trưng bày tranh, ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống của đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Theo Giám đốc Nguyễn Khánh Hiệp, đến với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang, người dân và du khách sẽ có được những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, lễ hội… của đồng bào Khmer qua các phần thi diễn của các đơn vị; các món ăn gắn với phong tục tập quán địa phương… Đồng thời, đây cũng là dịp để An Giang tạo “cú hích” trong việc phát triển văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt giải trong trò chơi dân gian đội cà on lấy nước tại Ngày hội. 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang được tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tỉnh An Giang nói riêng, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch An Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.