Khai mạc Liên hoan dân ca Khmer Nam Bộ

Chiều 1/10, tại Sóc Trăng, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2018.

Liên hoan thu hút trên 300 thí sinh là học sinh, sinh viên, diễn viên, nghệ nhân không chuyên đến từ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, thành phố Cần Thơ... tranh tài ở 96 tiết mục.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa hát " Ngày Tốt lành" của đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng. 

Các tiết mục được thí sinh thể hiện trong Liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi thay của phum sóc, tình yêu quê hương, lễ hội dân gian, tình cảm gia đình… Ngay sau  lễ khai mạc, 9 tiết mục dân ca của các thí sinh được hàng trăm khán giả thưởng thức và cổ vũ.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer. Theo ông Nguyễn Văn Bốn, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, Liên hoan là cơ hội để các nghệ nhân, ca sĩ không chuyên được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer qua những nhạc cụ, làn điệu dân ca truyền thống.

Chú thích ảnh
Nghệ nhân Lý Xêm (92 tuổi, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) biểu diễn tiết mục bài ca Đua ghe.

Đây cũng là dịp tôn vinh, bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer; góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Liên hoan diễn ra từ ngày 1 - 5/10/2018, tại phim trường 3 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. Lễ khai mạc và bế mạc được phát trên sóng STV1, STV2 truyền hình Sóc Trăng và VTV5, Đài truyền hình Việt Nam.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.