Khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1

Tối 21/11, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1 chính thức khai mạc.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Hoạt động do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, Liên hoan giúp các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay để đưa ra các phương thức hoạt động cho từng giai đoạn. Từ đó định hướng nghệ thuật, tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, thúc đẩy hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm, Liên hoan là sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, sẽ mang đến nhiều động lực, niềm vui và tinh thần sáng tạo cho các nghệ sĩ, diễn viên. Thứ trưởng hy vọng các nghệ sĩ, diễn viên sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tính chuyên nghiệp và sự thăng hoa để mang đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc đặc sắc, độc đáo của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và tinh hoa nghệ thuật biểu diễn của thế giới.

Chú thích ảnh
Tiết mục “Vĩnh Phúc âm vang ngàn đời” của Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Liên hoan có sự tham gia của khoảng 1.000 nghệ sĩ đến từ 13 đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc trên cả nước tham gia. Mỗi đơn vị được tham gia một chương trình, vở diễn với thời lượng từ 60 - 110 phút, thuộc các loại hình: Ca múa nhạc tổng hợp; các loại hình nghệ thuật phương Tây như giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch, thanh xướng kịch, broadway, opera; các thể loại âm nhạc dành cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc điện tử hoặc phối hợp giữa các nhóm nhạc cụ khác nhau với các hình thức biểu diễn độc tấu, song tấu, tam tấu…và hòa tấu; các thể loại múa.

Các chương trình, tiết mục, vở diễn tham gia Liên hoan có chủ đề và nội dung rõ ràng; ca ngợi đất nước, con người Việt Nam; không trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Tổ chức khuyến khích chương trình, tác phẩm mang bản sắc văn hóa các dân tộc, vùng, miền, thể hiện sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Màn trống hội tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc của Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao thưởng Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho tập thể, cá nhân có chương trình, vở diễn chất lượng và nhiều sáng tạo. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao Giải thưởng xuất sắc cho chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn chương trình, vở diễn, chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ, biên đạo, họa sĩ, thiết kế phục trang, diễn viên hát chính, diễn viên múa chính, nhạc công chính...

Trước đó, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1 dự kiến tổ chức từ ngày 7 - 16/9/2024 tại Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Ban Tổ chức quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan.

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1 diễn ra từ ngày 21 - 30/11.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.