Khai mạc Liên hoan Aikido quốc tế tại Hà Nội

Liên hoan Aikido quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2011 đã khai mạc tại Hà Nội ngày 29/10 với sự tham dự của gần 200 võ sư, võ sĩ, võ sinh và huấn luyện viên thuộc 23 đoàn Aikido đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Liên hoan Aikido quốc tế Hà Nội mở rộng năm 2011 đã khai mạc tại Hà Nội ngày 29/10 với sự tham dự của gần 200 võ sư, võ sĩ, võ sinh và huấn luyện viên thuộc 23 đoàn Aikido đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Khai mạc Liên hoan Aikido quốc tế tại Hà Nội ảnh 1

Một màn biểu diễn Aikido. Ảnh Internet.

Đây là chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Bộ môn Aikido Hà Nội (Hà Nội Akikai) tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng đàn Aikido Thế giới (Hombu Dojo), HIệp hội Hữu nghị Aikido Asean nhằm tôn vinh và giới thiệu môn võ thuật Aikido (Hiệp khí đạo) - môn võ thuật mang đậm nét văn hóa của Nhật Bản tới quần chúng nhân dân Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Liên hoan cũng là dịp để tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực Asean cũng như người dân trên thế giới. Tại Liên hoan, gần 200 võ sư, võ sĩ, võ sinh và huấn luyện viên thuộc 23 đoàn Aikido đến từ các tỉnh, thành phố trong nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và những cao thủ Aikido của Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Tổng đàn Aikido Thế giới đã cùng nhau giới thiệu và biểu diễn những kỹ thuật đẹp mắt của Hiệp khí đạo như: các kĩ thuật ném tay không và khóa khớp, ấn hoặc di chuyển mở cũng như các bài quyền kata, đòn đánh uke, đòn tấn công người ném nage, tori hoặc shite... Những tiết mục võ thuật đặc sắc này đã góp phần giúp khán giả Thủ đô có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức nắm được tinh thần Aikido theo đúng triết lý: "Cảm giác được bản thân và đối thủ hòa làm một và cả hai đều hòa hợp với vũ trụ". Hiệp khí đạo là một môn võ thuật hiện đại do Ueshiba Morihei (1883-1969) sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản như Nhu thuật (Jujitsu), Kiếm thuật (Kenjutsu) và Thương thuật (Sojutsu). Aikido đã du nhập vào Việt Nam từ hơn 50 năm trước. Nhờ những nỗ lực của các võ sư, huấn luyện viên trong Liên đoàn Aikido Việt Nam và sự giúp đỡ của Tổng đàn Aikido Thế giới, hiện nay môn võ này đã phát triển mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, An Giang, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… Trong đó, Hà Nội là địa phương có phong trào mạnh nhất với gần 3.000 võ sinh đăng ký tập luyện tại 12 câu lạc bộ trên địa bàn.Anh Tùng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.