Khai mạc Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 7/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 năm 2026 tại khu B, Công viên 23/9, phường Bến Thành. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ check-in khi tham gia Lễ hội Việt - Nhật tại Công viên 23/9 vào sáng 7/3.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau, Trẻ em - Trái đất - Tương lai”, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện giao lưu văn hóa tiêu biểu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, đây cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch được tổ chức, cùng các chương trình quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp hai nước. Bên cạnh đó là các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản, hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản và hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic”.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng thực phẩm, đồ ăn của Nhật Bản được giới thiệu đến người dân.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Đây là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Nhiều hoạt động mới cũng được tổ chức nhằm thu hút giới trẻ, như sự kiện COS-MIC ASIA in JVF lần đầu tiên xuất hiện tại lễ hội; cuộc thi thiết kế áo dài; workshop thiết kế kimono; lễ hội YOSAKOI lần thứ nhất; cùng các chương trình biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Các không gian văn hoá của Nhật Bản thu hút các bạn trẻ cùng nhau trải nghiệm.
Chú thích ảnh
Khu vực bày bán các loại sản phẩm gia dụng đặc trưng của Nhật Bản. 

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động thể thao và giao lưu cộng đồng như trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch, biểu diễn xe đạp BMX và chương trình đạp xe hữu nghị. Những hoạt động này góp phần tạo không khí sôi động, tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Đông Nhi, B Ray, Captain Boy cùng nhóm nhạc khách mời đến từ Nhật Bản Psychic Fever From Exile Tribe, hứa hẹn mang đến các màn trình diễn sôi động và hấp dẫn. 

Chú thích ảnh
Nhiều gian hàng còn tổ chức việc mặc trang phục kimono của Nhật cho du khách trải nghiệm.
Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ của lễ hội còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, dẫn đầu về nguồn vốn ODA và hợp tác lao động, đồng thời nằm trong nhóm các nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn. Sau hơn nửa thế kỷ phát triển quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. 

Chú thích ảnh
Trước khi diễn ra lễ hội còn có hoạt động đạp xe hữu nghị trên đường phố. 

Trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” từ năm 2023, Lễ hội Việt - Nhật tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp hợp tác bền vững, hướng tới tương lai xanh và thịnh vượng chung.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tư vấn người lao động tham gia BHXH, BHYT.

Sửa Luật BHXH: Cho phép tự tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất từng bước mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cho phép người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không nhất thiết thông qua người sử dụng lao động.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.

Dựng xây niềm tin thoát nghèo từ những mái ấm nghĩa tình

Dựng xây niềm tin thoát nghèo từ những mái ấm nghĩa tình

Những căn nhà Đại đoàn kết đã và đang được xây dựng, bàn giao tại Tây Ninh không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đằng sau mỗi mái ấm là sự quyết tâm của chính quyền địa phương và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm niềm tin, động lực để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hợp long cầu đi bộ hình lá dừa nước qua sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hợp long thành công

Đến 13 giờ ngày 21/10, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng. Sau hợp long, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, kiểm tra kỹ thuật và thử tải trước khi đưa công trình vào sử dụng.