Khai mạc Lễ hội Việt Nam 2017 tại Nhật Bản

Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (Việt Nam Festival 2017) đã khai mạc ngày 10/6 tại công viên Yoyogi ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ khai mạc có bà Matsuda Kazumi - Phu nhân Cựu Quốc vụ khanh Matsuda Iwao - nhà sáng lập lễ hội Việt Nam; Chủ tịch Đảng Công minh, Thượng nghị sĩ Yamaguchi Natsuo; Hạ nghị sỹ Aoyagi Yoichiro;

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Odawara Kiyoshi, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường cùng hàng nghìn người Nhật Bản và người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản cũng tham dự sự kiện này. 

Khai mạc Lễ hội Việt Nam 2017 tại Nhật Bản ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội. Ảnh: Gia Quân/Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật ý nghĩa của lễ hội trong suốt chặng đường 10 năm qua, khẳng định Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành sự kiện đáng nhớ của nhiều người dân Nhật Bản. Ông bày tỏ hy vọng lễ hội sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo nhận định quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đang ngày càng phát triển. Các lĩnh vực như chính trị, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác giữa hai nước đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất; văn hóa, cuộc sống của người Việt Nam đang trở nên rất gần gũi với người dân Nhật Bản, đồng thời hy vọng ngày càng có nhiều người Nhật Bản đến với Việt Nam. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 10 có khoảng hơn 120 gian hàng, bao gồm quầy ẩm thực và các gian trưng bày hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ. Đến với lễ hội, bạn bè Nhật Bản và quốc tế ngoài việc được thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của Việt Nam, mua sắm những đồ thủ công mỹ nghệ, đặc biệt còn được xem không gian triển lãm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây có thể coi là điểm nhấn của lễ hội lần này. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008 trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Lễ hội Việt Nam năm 2017 tiếp tục là nơi giao lưu và giới thiệu về nền văn hóa đa dạng của Việt Nam, thông qua ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, âm nhạc và du lịch, là nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam ngày càng gần gũi hơn đến với người dân Nhật Bản, đồng thời mang tới hương vị quê hương cho những người con xa xứ. Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 200.000 người tham dự.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.