Khai mạc lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn năm 2018

Thực hiện đề án về “Nghiên cứu và tổ chức các Lễ hội truyền thống trong khu Phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm”, sáng ngày 22/4, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức khai mạc lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn năm 2018.
Khai mạc lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn năm 2018 ảnh 1

Trình diễn nghề kim hoàn tại đình Kim Ngân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ trăm nghề; trăm nghề này làm nên ba mươi sáu phố phường, tạo ra những làng nghề, phố nghề nổi tiếng đất kinh kỳ. Thờ tổ nghề là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, thể hiện sự biết ơn những vị sáng lập, mở mang tri thức ngành nghề cho nhân dân, di dưỡng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...  Thủ đô Hà Nội, nhất là khu vực phố cổ Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất những ngôi đình thờ tổ nghề, những ngôi đình ấy gắn bó chặt chẽ với lịch sử các phố “Hàng” ở Hà Nội.

Đình Kim Ngân ở 42-44 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm) là một trong những đình cổ của Kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Phố Hàng Bạc trước đây có ba nghề khác nhau: nghề đúc bạc nén và đổi tiền của người dân làng Châu Khê (Hải Dương), nghề kim hoàn của người dân làng Định Công (Hà Nội) và Đồng Xâm (Thái Bình).

Việc tổ chức lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn 2018 là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề, giới thiệu và trình diễn nghề của một số làng nghề kim hoàn. Đồng thời, trong dịp này, Ban tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian góp phần tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá cho du khách về phong tục, tập quán, nét văn hóa tín ngưỡng phong phú, đa dạng.

“Qua việc tổ chức lễ hội để nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của khu phố cổ Hà Nội và thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Đồng thời, từng bước tạo hấp dẫn để phát triển phố nghề kim hoàn ngày một thu hút được đông khách hơn”, ông Đinh Hồng Phong cho biết.

Trong thời gian tổ chức lễ hội, Ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nghề kim hoàn. Các nghệ nhân đến từ các làng nghề: Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), làng nghề kim hoàn Châu Khê (Hải Dương), làng nghề chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình), làng nghề đúc đồng (Đại Bái, Bắc Ninh); làng nghề dát vàng, bạc (Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) sẽ trình diễn cách làm các sản phẩm nghề; tham gia tọa đàm nói chuyện về Phố Nghề - Làng nghề và biểu diễn âm nhạc truyền thống. 

Hội nghề kim hoàn sẽ diễn ra đến ngày 2/5.

Clip lễ hội đình Kim Ngân và Hội nghề kim hoàn năm 2018:

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.