Khai mạc kỳ họp thứ tư Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa XIV

Chiều 4/3, Kỳ họp thứ tư của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (CPPCC - Chính Hiệp) - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc - khóa XIV đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với hơn 2.000 đại biểu tham dự.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV tại Bắc Kinh ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, cùng đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc.

Trình bày báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc khóa XIV, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh (Wang Huning) đã điểm lại những kết quả đã đạt được trong năm qua. Theo đó, năm 2025, Trung Quốc đã thành công trong việc hoàn thành các mục tiêu chính về phát triển kinh tế và xã hội. Nền kinh tế Trung Quốc đã tiến lên phía trước bất chấp áp lực, phát triển theo hướng mới và ưu việt hơn; lực lượng sản xuất chất lượng mới phát triển ổn định; cải cách và mở cửa đã có những bước tiến mới; đời sống nhân dân được đảm bảo tốt hơn; sự ổn định xã hội được duy trì.

Báo cáo nhấn mạnh “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” đã kết thúc thành công. Sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học công nghệ, sức mạnh quốc phòng và sức mạnh toàn dân của Trung Quốc đã đạt đến tầm cao mới, đánh dấu bước tiến mới và vững chắc trong công cuộc hiện đại hóa của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng vạch ra kế hoạch chi tiết cho “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”.

Ông Vương Hộ Ninh khẳng định trong năm qua, CPPCC đã tập trung nỗ lực vào 4 lĩnh vực chính để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ lên một tầm cao mới, bao gồm: kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời ý thức thực hiện “2 bảo vệ”; nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện tinh thần của Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tập trung vào việc đưa ra các đề xuất và kiến nghị cho việc xây dựng “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”; chú trọng tận dụng vai trò cơ bản và đặc thù của từng lĩnh vực của các Ủy ban chuyên môn, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư vấn chuyên ngành; tiến hành nghiên cứu và giáo dục chuyên sâu về việc thực hiện tinh thần “8 quy định” của Ban Chấp hành Trung ương, nhằm tạo bầu không khí trong sạch, liêm chính, thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp.

Bên cạnh việc đánh giá Ban Thường vụ CPPCC đã thực hiện đầy đủ, toàn diện các chức năng khác nhau của mình trong năm qua, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong thời gian qua, như: vẫn còn một số tồn tại thiếu sót, chủ yếu là mức độ tham vấn và thảo luận chưa đủ sâu rộng; vai trò của các ủy viên và các lĩnh vực liên quan chưa được phát huy đầy đủ; việc xây dựng và thực hiện chế độ còn có những khâu yếu kém… Những điểm hạn chế này sẽ được cải thiện một cách nghiêm túc trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu sự khởi đầu của “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”, do đó cần giữ vững bản chất và vị thế của CPPCC, kiên định với 2 chủ đề chính là đoàn kết và dân chủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ theo trọng tâm của Đảng và Nhà nước; kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, đảng phái, nhân sĩ các giới và người dân các dân tộc, tập hợp sự đoàn kết rộng rãi của người dân, xây dựng sự đồng thuận, tập hợp trí tuệ, cùng nhau phát huy sức mạnh, cùng nhau nỗ lực cho sự khởi đầu tốt đẹp của “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15”.

Theo chương trình nghị sự, trong thời gian 7 ngày, các đại biểu sẽ nghe và xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ CPPCC; nghe và xem xét Báo cáo về Tình hình công tác đề án của kỳ họp thứ 3; tham dự Kỳ họp thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC - Nhân Đại, tức Quốc hội) khóa XIV, nghe và thảo luận các văn kiện, trong đó có Báo cáo công tác của Chính phủ; thảo luận dự thảo Đề cương “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” (2026-2030) về phát triển kinh tế xã hội đất nước…
    Dự kiến, Kỳ họp thứ tư Chính hiệp Trung Quốc sẽ bế mạc vào ngày 11/3 tới.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến nghỉ và tiếp tế tại Thái Lan, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực và tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 5/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và đẩy nhanh triển khai lực lượng, năng lực quân sự tới Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn ở Riyadh, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca từ cam kết sang triển khai trên thực tế.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.