Trên 2.000 đại biểu tham dự Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa XIV

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính hiệp - CPPCC) Trung Quốc khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ ba, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu.
Chú thích ảnh
Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3 Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 4/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc; đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc…, tham dự phiên khai mạc.

Trình bày báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc khóa XIV, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cho biết, năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là năm quan trọng để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Trong năm qua, Chính hiệp đã tổ chức 85 hoạt động tham vấn, thảo luận; 99 hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát tại 31 tỉnh, 263 thành phố và 452 huyện. Tổng cộng, Chính hiệp đã tiếp nhận 6.019 đề xuất, có ý kiến phản hồi 5.091 đề xuất với tỷ lệ phản hồi đạt 99,9%.

Năm 2025 là năm cuối cùng của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” và là năm quan trọng để tiếp tục cải cách toàn diện sâu sắc hơn. Trong năm nay, Chính hiệp Trung Quốc cần tập trung hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” với chất lượng cao, đặt nền tảng vững chắc cho sự khởi đầu tốt đẹp của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”.

Bên cạnh đó, Chính hiệp cần tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thúc đẩy đổi mới trong việc phát triển các mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác. Công tác Chính hiệp phải tập trung vào việc phục vụ công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc, chú trọng đến các vấn đề quan trọng mà Trung ương Đảng và nhân dân quan tâm, đặc biệt là các vấn đề chiến lược lớn liên quan đến kinh tế quốc dân và phát triển xã hội. Chính hiệp cũng cần tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, cung cấp các tư vấn chân chính và chiến lược tốt cho Trung ương Đảng trong việc xây dựng “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong thời gian qua, như hệ thống và cơ chế hiệp thương của CPPCC chưa đủ vững chắc; cơ chế tiếp nhận, triển khai và phản hồi kết quả hiệp thương chưa hoàn thiện; phạm vi bao phủ của các nền tảng và đơn vị tuyên truyền đoàn kết và hữu nghị chưa đủ mạnh; các biện pháp giám sát tham vấn chưa được triển khai đầy đủ, vai trò đặc thù của các ngành chưa được phát huy đầy đủ.

Theo chương trình nghị sự, trong thời gian 6 ngày, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc và báo cáo về tình hình công tác đề án; tham dự Kỳ họp thứ ba Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV, để nghe và thảo luận báo cáo công tác Chính phủ và các báo cáo liên quan khác; xem xét và thông qua nghị quyết chính trị của Kỳ họp thứ ba Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân khóa XIV và các nghị quyết liên quan.

Dự kiến, Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc sẽ bế mạc vào ngày 10/3/2025.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.