Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức chính quyền thành phố trong nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng kỳ họp. 
Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; cùng 125 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được cử tri thành phố tín nhiệm bầu chọn trong Ngày hội non sông ngày 15/3/2026 vừa qua.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Thành phố. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính nền tảng, xuyên suốt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đó là phải nâng tầm vai trò thể chế hóa, bảo đảm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội được cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi. Hội đồng nhân dân Thành phố cần chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề có chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và đủ mạnh để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, đồng thời tháo gỡ hiệu quả điểm nghẽn kéo dài về quy hoạch, hạ tầng, đất đai, môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hội đồng nhân dân Thành phố phải nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, đặc biệt trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; tăng cường giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện. Bí thư Trần Lưu Quang cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân Thành phố đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng thực chất, hiệu quả và có chiều sâu. Cùng với đó phát huy vai trò trong thúc đẩy xây dựng chính quyền hiện đại, chính quyền số và nâng cao chất lượng quản trị đô thị, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng thuận lợi, minh bạch và hiệu quả hơn.

Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang (thứ 2, từ phải sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Đức Hải (thứ ba, từ trái sang), Phó Chủ tịch Quốc hội trao Quyết Định Công nhận đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.  Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Tại phiên khai mạc, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả bầu cử, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và trao Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đức Hải (thứ 6, từ trái sang), Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Thành phố trao Quyết Định Công nhận đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Kỳ họp thứ nhất cũng tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố, gồm Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, thành lập các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, bầu trưởng các ban của Hội đồng nhân dân Thành phố và bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án.

Xuân Khu - Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.