Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 12-kỳ họp cuối năm 2013. Đây là kỳ họp quan trọng, đánh dấu giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thành phố khóa VIII, tổng kết đánh giá năm 2013.
Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII đã khai mạc kỳ họp thứ 12-kỳ họp cuối năm 2013. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là kỳ họp quan trọng, đánh dấu giữa nhiệm kỳ hoạt động của HĐND thành phố khóa VIII, tổng kết đánh giá năm 2013, năm bản lề thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.
Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, trong kỳ họp này, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các nội dung lớn: Xem xét các báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2013; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, nhiệm vụ năm 2014 và giai đoạn năm 2014 – 2015; quyết toán ngân sách năm 2012, tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2013, dự toán thu chi ngân sách năm 2014; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét các tờ trình của UBND thành phố; xem xét báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố; nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về công tác mặt trận, tham gia xây dựng chính quyền; xem xét các báo cáo của thường trực HĐND, các ban của HĐND; chất vấn tại kỳ họp. Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của thành phố. Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2013, GDP thành phố ước đạt 764.444 tỉ đồng, tăng 9,3%. Trong bối cảnh khó khăn chung, mức tăng trưởng GDP của từng quý đã tăng dần, cho thấy tăng trưởng kinh tế của thành phố đã có dấu hiệu phục hồi. GDP thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4.513 US D/người/năm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI ước tăng 5,1% (nếu loại trừ tăng học phí giáo dục từ tháng 9/2013 thì ước CPI chỉ tăng 2,24%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26.330 triệu US D, giảm 5% so với năm 2012. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu giảm là do dầu thô giảm mạnh về lượng và giá. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25.700 triệu US D.Báo báo tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Trong giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào chiều sâu, lạm phát được kiểm soát. GDP bình quân 3 năm tăng 9,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 17,6%/năm, chỉ số CPI tăng 6,9%/năm.Theo chỉ tiêu UBND thành phố đề ra, dự kiến năm 2014, GDP tăng 9,5 – 10%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 10%; tốc độ tăng CPI thấp hơn cả nước; số lao động được giải quyết việc làm là 265.000 lượt người; tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm) là 6,8%; tỉ lệ thất nghiệp 4,7%.Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.