Khai mạc Khóa huấn luyện vận hành thiết bị Công binh hạng nặng năm 2018

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khai mạc Khóa huấn luyện vận hành thiết bị Công binh hạng nặng năm 2018 trong khuôn khổ Chương trình đối tác ba bên (TPP-Triangular Partnership Project).

Tham dự khai mạc Khóa huấn luyện có: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ông Harinder Sood, Giám đốc quản lý Dự án ba bên của Liên hợp quốc; ông Kentaro Sonoura – cố vấn an ninh của Thủ tướng Nhật Bản; cùng đại diện một số cơ quan ngoại giao, phòng Tùy viên quốc phòng các nước cùng các chuyên gia Nhật Bản và học viên quốc tế tham gia Khóa huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh, việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung, quốc phòng an ninh nói riêng. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị Đội Công binh sẵn sàng triển khai tới một phái bộ phù hợp theo yêu cầu của Liên hợp quốc, việc Liên hợp quốc chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức khóa huấn luyện đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ chương trình cho thấy sự ghi nhận, đánh giá tích cực của Liên hợp quốc đối với những đóng góp của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Để Khóa huấn luyện diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đề nghị, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Tư lệnh Công binh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung cao nhất, hoàn tất mọi công tác chuẩn bị theo yêu cầu của các chuyên gia Liên hợp quốc và Nhật Bản. Quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên báo cáo, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, đảm bảo huấn luyện an toàn và đạt được kết quả tốt.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 16 học viên đến từ Bhutan, Campuchia, Fiji, Indonesia, Myanmar, Nepal, Timor Leste, Singapore, Việt Nam dưới sự hướng dẫn, huấn luyện của 20 chuyên gia giàu kinh nghiệm về công binh của Nhật Bản. Khóa huấn luyện sẽ trang bị kiến thức, kỹ thuật, thực hành các kỹ năng sử dụng các trang bị công binh hạng nặng như máy ủi, máy xúc, máy san, đầu kéo... vào thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị Công binh tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. 

Chương trình đối tác ba bên được Liên hợp quốc khởi xướng từ năm 2014, nhằm nâng cao năng lực triển khai nhanh lực lượng hỗ trợ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hiện tại, chương trình đã và đang tập trung nâng cao năng lực cho các đơn vị Công binh của các nước, trong đó đã tổ chức các khóa huấn luyện thử nghiệm và chính thức tại một số quốc gia trên thế giới.

Trước đó, ngày 25/6/2018, Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc đã chính thức chọn Việt Nam là một trong những địa điểm huấn luyện của Liên hợp quốc trong Chương trình đối tác ba bên tại khu vực Đông Nam Á. Khóa huấn luyện lần này đã góp phần khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam, Liên hợp quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo Chương trình đối tác ba bên.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.