Khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị

Ngày 27/4, tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII, khu vực phía Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu khai mạc Hội thi. 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, các trường chính trị trong khu vực và 65 thí sinh đến từ 34 trường chính trị, trường bộ, ngành trong khu vực phía Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thi là cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt cụ thể hơn nhu cầu và tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ giảng viên của các trường; tổng kết, rút kinh nghiệm; xây dựng, hướng dẫn, thống nhất quản lý và đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập; bổ sung, hoàn thiện quy chế, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên… Từ đó, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực hơn nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường chính trị địa phương và trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các giảng viên xác định việc tham gia Hội thi là vinh dự, cơ hội lớn để thể hiện tài năng, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện tốt các nội dung thi.

Theo Ban Tổ chức, đây là một trong những chuỗi hoạt động chuyên môn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trường. Thông qua Hội thi, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; đồng thời công nhận, suy tôn giảng viên dạy giỏi và nhân rộng điển hình tiên tiến. Hội thi còn là dịp để các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thêm căn cứ để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

Hội thi lần thứ VII năm nay lần đầu tiên quy tụ được 74/74 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đăng ký dự thi; trong đó có 63 trường chính trị cấp tỉnh, 11 trường bộ, ngành. Hội thi khu vực phía Bắc (gồm các trường từ Thừa Thiên-Huế trở ra) có 40 trường đã diễn ra từ ngày 13-16/4 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Hội thi khu vực phía Nam (gồm các trường từ Đà Nẵng trở vào) có 34 trường diễn ra từ ngày 26-28/4.

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ 3 năm/lần từ năm 2005, đến nay đã tổ chức được 6 kỳ.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.