Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU

Ngày 21/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU lần thứ 16 tại thủ đô Bắc Kinh nhằm đề ra một lộ trình hợp tác trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên.

Ngày 21/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU lần thứ 16 tại thủ đô Bắc Kinh nhằm đề ra một lộ trình hợp tác trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU ảnh 1

Lãnh đạo Trung Quốc và EU hội đàm trước hội nghị thượng đỉnh ngày 21/11. Ảnh: AFP - TTXVN

Tham dự lễ khai mạc còn có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá châu Âu là một "trục quan trọng" trong một thế giới đa cực và là "đối tác quan trọng" đối với Trung Quốc. Ông nói: "Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với EU và sẽ phối hợp với EU tăng cường mối quan hệ song phương, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện".


Cùng ngày 21/11, ông Van Rompuy cho biết Trung Quốc và EU đã bắt đầu các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đầu tư lịch sử, một động thái tích cực trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài giữa 2 bên. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Rompuy nói: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã có bước đi then chốt khi khởi động các cuộc thương lượng về một thỏa thuận đầu tư liên quan tới cả vấn đề bảo hộ đầu tư và tiếp cận thị trường. Cả EU và Trung Quốc đều tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy thỏa thuận này”. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gọi các cuộc đàm phán này là “hữu nghị, thẳng thắn, sâu sắc và rộng mở”.


Trước đó, ngày 20/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc và EU đặt mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào vị trí phù hợp trong tiến trình toàn cầu hóa để đẩy mạnh hợp tác song phương.


EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi nước này là đối tác thương mại lớn thứ 2 của EU. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 là 546 tỷ USD, trong đó, thặng dư nghiêng mạnh về phía Trung Quốc.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.