Khai mạc Hội nghị Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN lần thứ 13

Ngày 3/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 13 và Hội nghị hẹp lần thứ 5 Kênh II Mạng lưới các Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh ASEAN (NADI).

Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cùng hàng trăm đại biểu đến từ các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh các nước trong khu vực ASEAN.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: Hợp tác Quốc phòng ASEAN đang tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực và càng ngày càng đạt hiệu quả thiết thực hơn. Trong đó, NADI với tư cách là kênh học giả, kênh hỗ trợ tham mưu cần đề xuất các ý tưởng sáng kiến thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đang triển khai hướng tới. NADI cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu phân tích, đánh giá, dự báo các nguy cơ đối với quốc phòng an ninh và đề xuất các giải pháp ứng phó, tư vấn xây dựng hợp tác quốc phòng an ninh cho từng nước và cả ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tin tưởng rằng, những nội dung được đưa ra thảo luận trong Hội nghị lần này sẽ là những tham vấn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, vì một ASEAN gắn kết, tự cường, thích ứng với những biến đổi địa chính trị khu vực và vì một Đông Nam Á hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng.

Hội nghị NADI lần này diễn ra từ ngày 3/3 đến ngày 4/3, với chương trình nghị sự gồm: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và chuyển dịch địa chính trị ở khu vực, cơ hội và thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN; Tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực trong thời gian vừa qua và những vấn đề an ninh đang nổi lên ở khu vực; Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết, tự chủ thích ứng với biến động địa chính trị khu vực; Tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN đối với ADMM+.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Trải qua 13 năm kể từ khi được thiết lập, NADI đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc thúc đẩy hợp tác Quốc phòng ASEAN thông qua những đề xuất và khuyến nghị lên Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) cũng như tư vấn chính sách cho Chính phủ các quốc gia ASEAN.  

Năm 2020, Việt Nam là nước Chủ tịch luân phiên của ASEAN, cũng là năm đánh dấu nhiều cột mốc sự kiện quan trọng: 5 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN, 10 năm thành lập ADMM+, 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề năm 2020 là "Hợp tác Quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng".

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.