Khai mạc Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI

Sáng 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng), thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, dân vận năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, kết quả kinh tế - xã hội Thành phố năm 2024 cho thấy, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cùng với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Những kết quả tích cực này đã góp phần quan trọng cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, vướng mắc cần khắc phục để đạt được những mục tiêu đề ra như tốc độ phát triển kinh tế chưa cao như kế hoạch, các đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách có nhiều chuyển biến nhưng chưa đạt tiến độ so với yêu cầu. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung thảo luận, nghiên cứu, đánh giá đúng thực chất để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, vướng mắc và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thông qua chương trình Hội nghị. 

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Từ đó, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đối với mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đi đôi với sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên (trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ các đại biểu dự Hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận về Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030;  tập trung cho ý kiến đánh giá tiến độ triển khai, đưa ra những giải pháp mạnh mẽ để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng chủ trương, chính sách, quan điểm Thành ủy đã đề ra.

Hội nghị cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận về Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố sau ngày 15/9/2021 để đề ra những giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số; thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế chuyển đổi cơ cấu việc làm, phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội và tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.