Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 13/6, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Diễn ra trong 2 ngày 13-14/6, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, chủ đề năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, sơ kết 6 tháng đầu năm về triển khai Dự án 8, công tác cán bộ,…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, hoạt động Hội trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” được các cấp Hội hưởng ứng tích cực với nhiều cách thức sáng tạo, đổi mới. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ hơn trong nhiều hoạt động Hội, nhất là trong tổ chức sinh hoạt Hội.

Trong đó, Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” và chuỗi các hoạt động “Ngày hội phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số” là điểm nhấn nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Hội và vào cuộc sống. Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được cụ thể hóa, triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền về các tiêu chí của phong trào, hỗ trợ phụ nữ rèn luyện đạt các tiêu chí.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc. 

Theo bà Hà Thị Nga, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tiếp tục được đổi mới, ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ và các mô hình thu hút hội viên được thực hiện sáng tạo tại nhiều địa phương đã góp phần thiết thực xây dựng, củng cố tổ chức Hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tăng cường mối quan hệ phối hợp với các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các đề án của Chính phủ do Hội chủ trì. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục là điểm sáng trong công tác Hội với nhiều kết quả thiết thực. Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội cũng củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các tổ chức đối tác quốc tế, tổ chức phụ nữ các nước, với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài. Các hoạt động giao lưu, hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển được thực hiện hiệu quả ở nhiều địa phương, đơn vị.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII là sự kiện đặc biệt quan trọng. Đây cũng là dịp để phụ nữ cả nước có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác; động viên, giúp sức cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều cơ hội nâng cao năng lực, phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cả nước.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, các phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã dẫn dắt, định hướng, tạo hiệu ứng truyền cảm, động lực phấn đấu học tập, lao động, công tác, xây dựng đời sống gia đình và phát triển cộng đồng của các tầng lớp ngày càng rõ nét, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn. Qua đó, khẳng định phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ và tổ chức Hội các cấp phát huy tốt hơn vai trò đối với hệ thống chính trị, có nhiều đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tặng quà cho trẻ mồ côi tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tin tưởng rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò phụ nữ trong thời đại mới với vai trò quan trọng đóng góp trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Các phong trào tiêu biểu của Hội như “Thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2021 – 2027, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025,… sẽ hòa chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin, là tổ chức tiên phong vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.