Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ở Hàn Quốc

Ngày 15/5, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền Nam Hàn Quốc để thảo luận về những thách thức mà thương mại toàn cầu đang phải đối mặt trong bối cảnh các chính sách bảo hộ gia tăng.
Chú thích ảnh
Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở phía nam Đảo Jeju. Ảnh: Yonhap

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Jeong In Gyo cho rằng trong bối cảnh môi trường thương mại toàn cầu đầy thách thức và rủi ro, vai trò của APEC càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết và kết quả thảo luận tại cuộc họp sẽ có tác động lớn đến thế giới cho dù hệ thống thương mại đa phương đang bị thử thách.

Trong báo cáo phân tích xu hướng khu vực công bố cùng ngày, APEC cảnh báo tăng trưởng thương mại sẽ giảm mạnh trên toàn khối do suy giảm nhu cầu từ bên ngoài, đặc biệt trong sản xuất và hàng tiêu dùng, và thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng từ sự không chắc chắn liên quan đến các biện pháp phân phối hàng hóa. APEC dự báo xuất khẩu của khu vực sẽ chỉ tăng 0,4% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,7% của năm ngoái, trong khi tăng trưởng kinh tế khu vực chỉ đạt khoảng 2,6%, thấp hơn mức dự báo đưa ra trước đó là 3,3% .

Dự kiến, trong hội nghị diễn ra 2 ngày 15 - 16/5, các đại biểu sẽ tham gia 3 phiên họp về các chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, gồm: Đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thuận lợi cho thương mại, Kết nối thông qua hệ thống thương mại đa phương và Thịnh vượng thông qua thương mại bền vững.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc (PSS) cho biết đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo vệ các lãnh đạo cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại cố đô Gyeongju vào cuối tháng 10 tới. Nhóm an ninh bao gồm 6 đơn vị hoạt động: an ninh, tình báo chống khủng bố, cảnh sát, quân đội, cứu hỏa và cảnh sát biển.

Hàn Quốc đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025. Dự kiến đến cuối tháng 9, nước này sẽ hoàn thành xây dựng tất cả các không gian hội nghị quan trọng, bao gồm địa điểm chính là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek (HICO), nơi lưu trú cho các nguyên thủ quốc gia và giám đốc điều hành (CEO). Các công trình này bao gồm phòng tiệc với tổng diện tích 2.000 m² ở Bảo tàng Quốc gia Gyeongju Hàn Quốc, khoảng 9.300 phòng nghỉ tại hơn 100 cơ sở lưu trú ở các thành phố lân cận như Daegu và Busan cho các phái đoàn tham dự hội nghị.

APEC là cơ chế hợp tác kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm hơn 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và một nửa thương mại của thế giới. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, bao gồm các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên, phái đoàn các chính phủ, doanh nhân và phóng viên... với số lượng tối đa hằng ngày vào khoảng 7.500 - 9.500 người.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.